Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton và tờ giấy ghi chú có dòng chữ “5.000 quân nhân tới Colombia”. Photo Courtesy: Reuters Bức ảnh chụp lại ghi chép của một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho thấy Washington dường như đang cân nhắc tới việc đưa quân tới Colombia, nước láng giềng của Venezuela, trong bối cảnh Caracas đang căng thẳng vì vấn đề tranh giành quyền lực.
Theo Newsweek, bức ảnh do Reuters chụp cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton trong cuộc họp báo ngày 28.1 cho thấy ghi chép của quan chức này có liên quan tới việc điều chuyển quân nhân Mỹ.
Theo đó, tờ ghi chú của ông Bolton có viết: “Afghanistan. Chào mừng các cuộc đàm phán”, ám chỉ các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với Taliban và “5.000 quân đến Colombia”. Colombia nằm ở phía Tây Venezuela. Hai nước có đường biên giới rất dài. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Mỹ có thể đang cân nhắc đưa quân tới nước láng giềng của Venezuela, quốc gia đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi lãnh đạo quốc hội Juan Guaido tự phong là tổng thống lâm thời.
Ghi chú này đã khiến nhiều người suy đoán rằng số quân mà Mỹ định đưa sang Colombia là để huy động sang Venezuela khi cần.

Cận cảnh dòng ghi chú của ông Bolton. Photo Courtesy: Reuters
Khi được hỏi về dòng ghi chú trên của ông Bolton, Bạch Ốc nhắc lại phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump và ông Bolton rằng “tất cả các phương án đều được xem xét” để đối phó với Venezuela.
Một số quan chức Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng chưa nhận được chỉ thị như vậy. Không rõ ghi chú trên của ông Bolton bị lộ là do vô tình hay có chủ đích.
Khi hình ảnh của đoạn ghi chú được chia sẻ rộng rãi, ông Bolton viết trên Twitter: “Chúng tôi tiếp tục theo đuổi tất cả các con đường để ngắt các nguồn thu của chế độ Maduro bất hợp pháp và đảm bảo rằng Tổng thống lâm thời Guaido và người dân Venezuela có các nguồn lực và hỗ trợ mà họ cần để đưa dân chủ trở lại Venezuela”.
Trong khi đó, Tổng thống Maduro lên án việc Mỹ can thiệp vào nội bộ Venezuela. Nếu Mỹ đưa quân sang Colombia, đây sẽ là sự leo thang lớn về can thiệp của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ. Quân đội Mỹ đã hợp tác với Colombia trong nhiều năm.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, vốn âm ỉ hơn 10 năm qua, đã gia tăng đến mức khủng hoảng trong tuần qua khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời.
Tổng hợp