< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Các thành viên thuộc nhóm G7 nhất trí tiếp tục trừng phạt Nga. Photo Courtesy: Reuters |
Tiếp tục trừng phạt Nga là quyết định mà tất cả thành viên trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đều nhất trí trong cuộc họp đang diễn ra tại Đức.
Vào hôm qua 7.6, lãnh đạo các quốc gia thuộc Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) đã đi đến quyết định chung đó là duy trì sự trừng phạt Nga đến khi nào ông Putin và phe ly khai tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hòa bình đối với miền đông Ukraine.
Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều tình hình khó khăn như cuộc khủng hoảng Ukraine, bất ổn đang lan rộng tại Trung Đông cùng với sự lan rộng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), sức nóng gia tăng tại Biển Đông hay việc Hy Lạp đang trên bờ vực vỡ nợ mà vẫn chưa tìm được lối thoát.
Trong khi đó năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp Nga bị loại ra khỏi danh sách khách mời, điều này khiến cho nhiều chuyên gia nhận định đó là một thiệt hại đáng kể và khiến cho cuộc hội nghị này khó bề giải quyết được những vấn đề đang được quan ngại.
Tuy nhiên, trước tình trạng khủng hoảng tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn thì việc Nga quay trở lại là một điều không tưởng. Điển hình là trong cuộc họp lần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nước thành viên G7 đều phản đối Nga quay trở lại khối vì phản đối lập trường của Mạc Tư Khoa trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong khi đó bà Merkel còn nhấn mạnh quan điểm trừng phạt Nga vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện, do Mạc Tư Khoa vẫn tiếp tục ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine.
Thủ tướng Đức còn kêu gọi Mạc Tư Khoa thực hiện nghĩa vụ trong hai thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm chấm dứt đụng độ có thương vong giữa binh sĩ Kiev và phe ly khai tại hai vùng Luhansk, Donetsk ở đông Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk chỉ trích Nga vì vi phạm những giá trị thành viên G7 tôn trọng.
Hội nghị thượng đỉnh thường niên của lãnh đạo các nước giàu nhất thế giới đang diễn ra ở dãy núi Bavaria, phía nam Đức trong hai ngày 7-8.6. Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Stephen Harper và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Nga bị loại khỏi nhóm từ khi sáp nhập Crimea năm ngoái.
Tổng hợp