Cambridge Analytica xin phá sản sau vụ bê bối dữ liệu Facebook

03 Tháng 5, 2018 | Tin thế giới
Một nhân viên đang ngồi làm việc tại văn phòng của Cambridge Analytica ở Washington hôm 2.5.2018. Photo Courtesy: Reuters

Công ty Cambridge Analytica vừa đệ đơn xin phá sản sau bê bối sử dụng trái phép dữ liệu người dùng mạng xã hội Facebook.

Ngày 2.5, Công ty phân tích thị trường và tư vấn chính trị Cambridge Analytica (Anh), công ty tư vấn chính trị là tâm điểm trong vụ bê bối bảo mật của mạng xã hội Facebook tuyên bố đóng cửa ngay lập tức do hoạt động kinh doanh sụt giảm mạnh.

Theo tin từ Reuters, Cambridge Analytica tiến hành các thủ tục phá sản sau khi bị mất gần hết khách hàng và đối mặt với chi phí pháp lý gia tăng do vụ bê bối Facebook. Trong vụ bê bối này, Cambridge Analytica bị cho là thu thập dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook từ đầu năm 2014 và sử dụng dữ liệu này cho những mục đích không minh bạch.

Trong thông báo của mình, Cambridge Analytica khẳng định các nhân viên của mình đã xử lý dữ liệu một cách hợp pháp. Tuy nhiên, sự bủa vây và sức ép từ giới truyền thông đã khiến hầu hết các khách hàng và nhà cung cấp quay lưng lại với công ty này.

“Thông tin mà báo chí đăng tải đã khiến công ty mất gần như toàn bộ khách hàng và nhà cung cấp”, tuyên bố của Cambridge Analytica có đoạn viết. “Vì vậy, công ty nhận thấy không còn phù hợp để tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa. Công ty không còn lựa chọn thực tế nào khác đặt mình vào sự giải quyết của cơ quan chức năng”.

Cambridge Analytica cũng đồng thời tuyên bố công ty này không sử dụng các dữ liệu của Facebook để phục vụ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump hồi năm 2016.

Liên quan đến cáo buộc thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng Facebook, trước đó Giám đốc điều hành (CEO) Cambridge Analytica Alexander Nix đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cuộc điều tra.

Cambridge Analytica thành lập vào năm 2013, với trọng tâm hướng đến là các cuộc bầu cử ở Mỹ. Công ty này đã nhận 15 triệu Mỹ km tiền vốn từ tỷ phú Robert Mercer, một nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa.

Theo tờ New York Times, Cambridge Analytica được đặt tên bởi ông Steve Bannon, người về sau trở thành cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump. Ông Bannon từng là một Phó chủ tịch cấp cao của Cambridge Analytica.

Trong năm 2014, Cambridge Analytica đã tham gia vào 44 cuộc đua chính trị Mỹ. Một phần của công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình Robert Mercer, một nhà quản lý quỹ đầu tư của Mỹ ủng hộ các chính sách bảo thủ. Công ty duy trì văn phòng tại Luân Đôn, thành phố New York và Washington, D.C.

Vào năm 2015, công ty được biết đến như là công ty phân tích dữ liệu làm việc ban đầu cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Ted Cruz.

Năm 2016, Cambridge Analytica làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump và chiến dịch Leave EU để Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu.

Vai trò của Cambridge Analytica trong các chiến dịch đó đã gây tranh cãi và là đối tượng điều tra hình sự liên tục ở cả hai quốc gia. Các nhà khoa học chính trị nghi ngờ tuyên bố của Cambridge Analytica về tính hiệu quả của các phương pháp của công ty nhắm vào cử tri.

Vào ngày 17.3.2018, The New York Times và The Observer đã báo cáo về việc sử dụng thông tin cá nhân của Cambridge Analytica từ Facebook mà không có sự cho phép của người dùng, do một nhà nghiên cứu bên ngoài đã tuyên bố thu thập nó vì mục đích học thuật.

Nguồn thạo tin nói rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn đầu cuộc điều tra nhầm làm sáng tỏ nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 – đã yêu cầu Cambridge Analytica cung cấp tài liệu nội bộ về việc các dữ liệu và phân tích của công ty này đã được sử dụng như thế nào trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một câu hỏi đang được đặt ra trong cuộc điều tra của ông Mueller là liệu Nga có sử dụng dữ liệu từ Cambridge Analytica để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử nhằm giúp ông Trump đắc cử hay không.

Tổng hợp