Canh bạc chính trị: Mới làm thủ tướng Canada vài ngày, Mark Carney tổ chức bầu cử sớm

25 Tháng Ba, 2025 | Tin thế giới
Thủ tướng Mark Carney (trái) và Thủ lãnh đảng Bảo thủ Pierre Poilievre. Photo courtesy: Reuters:

Người dân Canada sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 4 để quyết định chính phủ tiếp theo.
Thủ tướng Mark Carney cho biết ông muốn có một “ủy nhiệm mạnh mẽ” để lãnh đạo đất nước và chống lại Donald Trump và người Mỹ.
Ông Carney đã thay thế Justin Trudeau chỉ hơn một tuần trước với tư cách là lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền, được coi là trung tả trong nền chính trị Canada.
Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre đã dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến được công bố tại Canada, nhưng căng thẳng leo thang với Hoa Kỳ đã khiến Đảng Tự do đương nhiệm giành lại vị thế. Cuộc bầu cử dự kiến sẽ bị chi phối bởi cách ứng xử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người gần đây đã đưa ra ý tưởng sáp nhập Canada.
Phát biểu sau khi đến gặp toàn quyền Canada và kêu gọi bầu cử, ông Carney nhiều lần dán nhãn thuế quan đối với Canada là “không chính đáng” và tuyên bố sẽ đấu tranh với ông Trump.
“Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong cuộc đời mình vì các hành động thương mại không chính đáng của Tổng thống Trump và các mối đe dọa của ông đối với chủ quyền của chúng ta”.
Ông Carney cũng tuyên bố cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và tăng cường quan hệ thương mại và quốc phòng với các đối tác, bao gồm cả Anh và Pháp.
“Tuần này, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận mới về quốc phòng với Úc để bảo vệ Canada”, ông nói, ám chỉ đến việc mua thiết bị radar mới trị giá 6.5 tỷ đô la.
Ông Trump đã nhiều lần dán nhãn Canada là tiểu bang thứ 51 và gọi người tiền nhiệm của ông Carney là “Thống đốc Trudeau”. Ông cũng áp thuế đối với hàng hóa Canada và tăng gấp đôi thuế quan toàn cầu đối với thép và nhôm dành riêng cho Canada.
Ông Carney đã cáo buộc ông Poilievre liên minh với ông Trump, một tuyên bố mà nhà lãnh đạo phe đối lập đã phủ nhận khi ông phát động chiến dịch tranh cử của Đảng Bảo thủ.
“Tôi sẽ yêu cầu tổng thống công nhận nền độc lập và chủ quyền của Canada. Tôi sẽ yêu cầu ông ấy ngừng đánh thuế quốc gia của chúng tôi”, ông Poilievre nói. “Tôi biết rằng nhiều người lo lắng, tức giận và bồn chồn. Và có lý do chính đáng vì những lời đe dọa không thể chấp nhận được của tổng thống đối với đất nước chúng tôi”.
Đảng Bảo thủ đã hy vọng sẽ biến cuộc bầu cử thành cuộc bầu cử xoay quanh cựu Thủ tướng Trudeau, người có mức độ ủng hộ giảm sút khi giá thực phẩm và nhà ở tăng và nhập cư tăng vọt.
Nhưng sau nhiều thập kỷ ổn định song phương, cuộc bỏ phiếu hiện được kỳ vọng sẽ tập trung vào người có đủ khả năng đối phó tốt nhất với ông Trump.
Những tuyên bố hung hăng của tổng thống Hoa Kỳ đã gây ra làn sóng phẫn nộ, khi nhiều người Canada tẩy chay các sản phẩm của Mỹ và một thủ hiến tỉnh bang đe dọa sẽ ngừng xuất khẩu điện sang ba tiểu bang của Hoa Kỳ.