Bà Le Pen trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Pháp tại Lyon ngày 5.2.2017. Photo Courtesy: Reuters Với nhiều phát ngôn gây tranh cãi và chính sách bài ngoại cứng rắn trong cương lĩnh tranh cử của mình, bà Marine Le Pen, thuộc đảng Mặt trận quốc gia cực hữu Marine Le Pen, cũng được coi là “Donald Trump của nước Pháp” đang có nhiều thuận lợi trên đường đua vào vị trí Tổng thống Pháp.
Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của hãng Ifop-Fidicual, bà Marine Le Pen đã thực hiện một “cú lội ngược dòng” ngoạn mục khi đang ở vị trí thứ 3 vươn lên dẫn đầu với 25% người ủng hộ. Theo sau bà Le Pen là ứng viên độc lập Emmanuel Macron với 20.5 % và ông Fillon với 18.5% người ủng hộ.
Khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử, bà Le Pen đang có rất nhiều lợi thế, đặc biệt khi ông Fillon mất điểm vì nghi vấn tuyển dụng khống vợ con. Cụ thể, ông Fillon đã tuyển vợ làm trợ lý, một việc làm hợp pháp. Tuy nhiên, điều đáng nói là vợ ông không hề làm gì mà vẫn hưởng mức lương cao trong nhiều năm, tổng cộng gần 1 triệu euro.
Ngay sau đó, ông Fillon đã lên truyền hình thanh minh, cho rằng những thông tin này là “bịa đặt” nhằm phá hoại danh dự ông ngay trước thời điểm quan trọng nhất của kỳ bầu cử. Tuy nhiên, các bằng chứng được truyền thông tìm thấy lại chứng minh ngược lại.
Dù ông Fillon khẳng định sẽ vẫn tiếp tục tham gia cuộc đua nhưng tờ The Local nhận định, người “hưởng lợi” nhất nếu ông Fillon rời khỏi cuộc đua chính là bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp, một trong những đối thủ của cựu Thủ tướng Fillon.

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đang gặp khó khi bê bối về việc tuyển dụng vợ bị phanh phui. Photo Courtesy: Reuters
Không phải ngẫu nhiên khẩu hiệu tranh cử của bà Le Pen nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Pháp, sau khi nước này phải chịu những nỗi đau khủng khiếp từ cuộc tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11.2015 và ở thành phố Nice tháng 7.2016. Bên cạnh khủng hoảng người tị nạn và làn sóng người nhập cư đang trở thành cơn đau đầu của cả châu Âu kể từ mùa hè năm 2015.
Cam kết của đảng Mặt trận Quốc gia nêu rõ, nước Pháp dưới sự điều hành của bà Le Pen sẽ trục xuất những người nhập cư trái phép, giảm số lượng người nhập cư hàng năm và cắt giảm triệt để trợ cấp về giáo dục và y tế đối với những người không phải công dân bản địa dù có giấy tờ nhập cư hợp pháp.
Ngoài phê phán chủ nghĩa Hồi giáo và người nhập cư, bà Le Pen còn tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu Frexit, nhằm đưa nước Pháp rời khỏi EU, rút khỏi khối đồng tiền chung châu Âu và cân nhắc không còn là thành viên liên minh quân sự NATO.
Ngoài ra, thành công bước đầu của Brexit ở Anh đang trở thành bước đệm to lớn cho một chiến thắng của bà Marine Le Pen cùng đảng Mặt trận Quốc gia trong cuộc bầu cử Pháp tới đây. Trong năm 2017, nối tiếp từ Paris, những con sóng của chủ nghĩa dân túy sẽ tiếp tục quét qua Hà Lan, Ý và các quốc gia khác ở châu Âu.
Còn theo tờ Business Insider nhận định, những phát ngôn của bà Le Pen đã đánh trúng tâm lý của người dân Pháp, vì thế bà có khả năng về nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Một cuộc khảo sát mới được công bố vào giữa tuần này bởi báo Le Firago cho thấy người Pháp hoàn toàn bi quan với toàn cầu hóa.
Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn có nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra xung quanh cuộc bầu cử của nước Pháp nên vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chưa chắc ông Fillon đã là người ra đi. Vì thế, sự quay trở lại của ông Fillon vẫn có thể là điều “ám ảnh” cho bà Marine Le Pen.
Tổng hợp