Chính phủ Brazil lập nội các mới sau khi Nữ tổng thống bị phế truất

13 Tháng 5, 2016 | Tin thế giới

 

Tổng thống tạm quyền Michel Temer công bố dan sách thành
phần nội các mới vào ngày 12.5.2016. Photo Courtesy: Reuters

 
Phó Tổng thống Brazil Michel Temer đã công bố thành phần nội các mới sau khi nhận được thông báo của Thượng viện trở thành Tổng thống lâm thời thay Nữ Tổng thống Dilma Rousseff tạm thời bị phế truất.

Danh sách nội các mới đã được Tổng thống lâm thời của Brazil, Michel Temer công bố trong đó bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Henrique Meirelles được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế. Chức Bộ trưởng Ngoại giao được giao cho ông José Serra, người của Đảng Xã hội Dân chủ Brazil (PSDB), đảng đối lập chính của bà Rousseff. Ông Eliseu Padilha, thành viên đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) của ông Temer, sẽ trở thành Chánh văn phòng Nội các.

Phát biểu sau khi công bố thành phần nội các mới của mình, tổng thống lâm thời bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay với tình trạng suy thoái nghiêm trọng, bất ổn định chính trị và bê bối tham nhũng. Vị lãnh đạo mới đã kêu gọi đoàn kết và cho rằng, nhiệm vụ chính của ông là phục hồi uy tín của Brazil nhằm tăng cường thu hút đầu tư và phục hồi nền kinh tế.

Trong một dấu hiệu cam kết thắt lưng buộc bụng, ông Temer đã cắt giảm các vị trí trong nội các từ 31 xuống 22 người. Tuy nhiên, ông sẽ phải chật vật để cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức hai con số.

Tuy nhiên thành phần nội các mới của Tân tổng thống tạm quyền Michel Temer đang khiến dư luận chú ý khi toàn bộ 24 bộ trưởng của ông đều là đàn ông.

Quan trọng hơn nữa là những gương mặt bộ trưởng mới của Brazil đã góp mặt trong buổi lễ giới thiệu được phát sóng trên truyền hình, đều là những người mà Nữ tổng thống mới bị đình chỉ chức vụ Dilma Rousseff, từng tố cáo trước đó: Họ đều là những người đàn ông da trắng.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn truyền hình, bà Rouseff tiếp tục tố cáo những gì đang diễn ra ở nước này là một cuộc đảo chính và khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng bằng mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chứng minh sự vô tội của mình. Bà cũng kêu gọi những người ủng hộ đoàn kết và đấu tranh bằng các biện pháp hợp pháp.

Bà cảnh báo những thành tựu xã hội mà nước Nam Mỹ đã đạt được trong suốt 13 năm cầm quyền của đảng Lao động (PT) như xóa đói giảm nghèo, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và quyền được tiếp cận dịch vụ y tế và nhà ở của người dân đang bị đe dọa.

Theo AFP ngày 13.5 dẫn lời nhà phân tích Ivar Hartmann, chuyên gia về pháp luật tại cơ quan nghiên cứu FGV (trụ sở ở Rio de Janeiro) nhận định: “Đó là một chính phủ của người da trắng và khá đáng sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn độc tài (1964 – 1985) mà nội các không hề có người phụ nữ nào. Đáng lo đấy”.

Cũng trong ngày hôm qua 12.5, một nhóm phụ nữ đã biểu tình phản đối điều này.

Tổng hợp