Chưa rõ lý do khiến ông Jim Yong Kim từ chức sớm. Photo courtesy: Reuters Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank) Jim Yong Kim ngày 7.1 bất ngờ tuyên bố từ chức vào tháng tới, sớm hơn 3 năm so với thời hạn mãn nhiệm.
“Tôi vô cùng vinh dự được đảm nhiệm vai trò chủ tịch của cơ quan quan trọng này, được làm việc với những cá nhân giàu đam mê cống hiến cho sứ mệnh xóa nghèo”, AFP dẫn thông cáo của ông Jim Yong Kim khi bất ngờ đưa ra quyết định từ chức.
Theo thông cáo của World Bank, sau khi nghỉ việc ở cơ quan này, ông Kim dự định sẽ đầu quân cho một công ty chuyên đầu tư vào các nước đang phát triển. Giám đốc điều hành World Bank Kristalina Georgieva sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch lâm thời của World Bank sau khi ông Kim rời nhiệm sở vào ngày 1.2 tới.
Chủ tịch Jim Yong Kim, 60 tuổi, được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử khi còn làm tổng thống Mỹ vào năm 2012. Ông Kim luôn tích cực thúc đẩy tài trợ cho các dự án năng lượng xanh và giảm bớt sự ủng hộ đầu tư vào năng lượng than đá, trong khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đặt ưu tiên khôi phục lĩnh vực này, theo Reuters hôm 8.1.
Vào đầu tuần, ông Kim gửi thư thông báo cho toàn thể nhân viên Ngân hàng Thế giới về quyết định rời khỏi tổ chức này vào ngày 1.2 để tham gia vào một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư nhân và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại thế giới đang phát triển.
Sự ra đi của ông diễn ra 3 năm trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022 và gây chấn động cộng đồng viện trợ cho thế giới thứ ba. Quyết định từ chức của ông Kim mang đến cho Tổng thống Trump cơ hội đề xuất người kế nhiệm hợp ý hơn.
Theo truyền thống, các tổng thống Mỹ có quyền chỉ định người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, trong khi các chính phủ châu Âu thường lựa chọn tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Tổng hợp