Cai Qi, tân Chủ tịch thành phố Bắc Kinh. Photo Courtesy: Reuters Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã liên tục đưa các đồng minh chính trị của mình vào những chức vụ cao trong đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hành động này theo tờ Theo Financial Times nhận định nhằm củng cố quyền lực của ông, nhằm tiến tới được tín nhiệm tái cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào năm sau.
Theo Financial Times, việc đưa người thân tín vào trong Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là “thước đo” sức mạnh của ông Tập. Việc có nhiều thân tín trong Bộ Chính trị đối với lãnh đạo Trung Quốc còn quan trọng hơn là những yếu tố khác như tuyên truyền, tài chính, an ninh nội địa và chính sách công nghiệp.
Ông Tập có quyền bổ nhiệm một số thành viên trong Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên. Tuy nhiên, việc đưa những đồng minh của ông vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị lại khó hơn, khi những nhân vật cấp cao này cần có nhiều quyền lực và sự ủng hộ của các phe nhóm chính trị tại Trung Quốc.
Chưa hết, các thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc thường phải là thành viên của Bộ Chính trị ít nhất trong 5 năm.
Một trong những thành viên sáng giá nhất của “Đội quân Chi Giang mới” là Cai Qi, người mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Bắc Kinh hồi tháng 10. Trước đây, ông Cai Qi là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Tập, cơ quan được thành lập trong năm đầu tiên ông Tập nắm quyền.
Hội đồng An ninh Quốc gia là một cơ quan quyền lực bậc nhất dưới sự lãnh đạo của ông Tập, nhưng các thành viên của cơ quan lại cũng rất kín tiếng và ít tiếp xúc với các quan chức khác.
Việc ông Cai được bổ nhiệm làm Chủ tịch thành phố Bắc Kinh có nghĩa là ông sẽ được đề bạt làm Bí thư Bắc Kinh, vị trí cho phép ông chắc chắn trở thành một thành viên của Bộ Chính trị.
Trong vài tháng gần đây, nhiều cá nhân thân tín của ông Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng được đề bạt vào những vị trí công tác mà chắc chắn sẽ có chân trong Bộ Chính trị.
Tổng hợp