Chưa kịp hầu tòa Tướng Từ Tài Hậu đã chết vì ung thư

16 Tháng 3, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tướng Từ Tài Hậu, cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters

 

Chưa kịp ra hầu tòa vì tội tham nhũng, cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu đã qua đời hôm qua 15.3 vì bệnh ung thư bàng quang.

 

Ông Từ Tài Hậu, một cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã về hưu theo quy định vào năm 2012 sau Đại hội 18 bế mạc. Sau đó đến 2. 2013, ông Từ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Cùng lúc đó chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình không ngừng được mở rộng và ông Tài Hậu chính thức bị điều tra từ ngày 15.3.2014.

 

Ngay sau đó, căn biệt thự rộng hơn 2000 mét vuông của viên tướng quyền thế một thời này tại trung tâm Bắc Kinh bị khám xét. Tại đây, các nhân viên điều tra phát hiện kho để tiền tại tầng hầm nhà Từ, với hơn một tấn tiền mặt, gồm nhân dân tệ, Mỹ kim và Euro, cùng rất nhiều vàng bạc, đồ trang sức đắt tiền.

 

Đúng một năm sau, ngày 15.3, ông Từ Tài Hậu qua đời trong quá trình thẩm tra chuẩn bị khởi tố, do bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Căn cứ theo luật, Viện kiểm soát Quân sự quyết định không khởi tố Từ, nhưng tài sản tham ô sẽ được xử lý theo luật định.

 

Tuy nhiên theo phát hiện của Đa Chiều, có một điều trùng hợp kỳ lạ là ngày ông Từ Tài Hậu bị bắt đi phục vụ điều tra là ngày kết thúc kỳ họp lưỡng hội (Quốc hội, Chính hiệp) năm ngoái, năm nay vừa họp xong lưỡng hội thì tướng Hậu qua đời.

 

Ông Tài Hậu sinh năm 1943, trong một gia đình nhiều đời làm nghề nông tại đảo Trường Hưng, thuộc thị trấn Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh. Theo gia phả, cho đến đời của Từ, gia tộc này có năm thế hệ sinh sống tại đây.

 

Trước ông Từ Tài Hậu, một loạn quan chức Trung Quốc cũng “chết bất thường”, mà nhiều đồn đoán là tự tử, trước áp lực trong cuộc điều tra của ông Tập.

 

Liên quan đến việc điều tra Từ Tài Hậu, được biết các công tố viên quân sự đã hoàn tất cuộc điều tra đối với cáo buộc tham nhũng vào tháng 10.2014 và phát hiện ông Từ đã lợi dụng chức quyền để trợ giúp cho một số nhân vật thăng chức và đổi lại là những khoản tiền lót tay lớn.

 

Ông Từ bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 6.2014.

 

Tổng hợp