Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (áo trắng) cùng với cảnh sát xem lượng cocain bị tịch thu ngày 8.11. Photo courtesy: Reuters Hàng chục tấn Cocain đã bị lực lượng bài trừ ma túy Colombia bắt giữ tại miền Tây Bắc nước này ngày 8.11. Đây là lượng ma túy bị thu giữ lớn chưa từng có tại Colombia kể từ 40 năm qua.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ước tính số lượng cocain nói trên có giá ở thị trường Mỹ là khoảng 360 triệu Mỹ kim và đó là lượng ma túy lớn nhất bị tịch thu trong lịch sử Colombia, theo Reuters.
Cảnh sát tìm thấy số lượng cocain được chôn giấu dưới lòng đất trong 4 khu đất trồng chuối ở tỉnh Antioquia của Colombia, gần biên giới giáp với Panama. Ông Santos cho hay sự thành công này là nhờ “cảnh sát phối hợp với lực lượng tình báo nước ngoài, từ những quốc gia thân thiện”.
Theo Tổng thống Santos, lượng cocain mới bị tịch thu liên quan tới Gulf Clan, băng nhóm vừa trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Colombia. Băng này do Dairo Antonio Usuga, còn được gọi Otoniel và đã đào tẩu khỏi Colombia, dẫn đầu. Chính quyền Mỹ, một đồng minh đáng tin cậy nhất của Colombia trong cuộc chiến chống ma túy, đã treo thưởng 5 triệu Mỹ kim cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt hoặc giết chết Usuga.
Cũng theo nguồn tin của cảnh sát, băng đảng của trùm ma túy Otoniel có khoảng 4,000 thành viên, chủ yếu là các cựu binh của lực lượng nổi dậy đã đầu hàng chính phủ.
Colombia là một trong những quốc gia sản xuất cocain hàng đầu thế giới, với sản lượng 910 tấn/năm, theo Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ. Từ đầu năm tới nay, cảnh sát chống ma túy Colombia đã tịch thu 362 tấn cocain.