Bản đồ mô phỏng đường đi dự kiến của bão Maria. Photo Courtesy: Bloomberg Ngay sau khi siêu bão Irma càn quét gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đảo tại Caribe, khu vực này lại đang có nguy cơ phải hứng chịu một cơn bão lớn khác có tên Maria, dự báo đổ bộ vào quần đảo Leeward hôm nay 18.9.
Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão nhiệt đới Maria vừa hình thành vào ngày 16.9 ở phía Tây Đại Tây Dương và dự kiến sẽ trở thành một cơn bão lớn.
NHC dự báo bão Maria đang đang tiến về phía Đông Caribe với sức gió lên tới 120km/h. Đường đi của bão Maria đang có chiều hướng giống với siêu bão Irma vừa tàn phá khu vực này cách đây 2 tuần. NHC dự báo tâm bão Maria sẽ tiến về khu vực quần đảo Leeward vào đêm 18.9 trước khi di chuyển về phía Đông Bắc vùng biển Caribe vào ngày 19.9.
Đến sáng sớm 17.9 (giờ địa phương), bão Maria đang ở cách quần đảo Lesser Antilles khoảng 804 km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất đạt 80.5 km/giờ.
Dự kiến, tâm bão của Maria sẽ đổ bộ vào quần đảo Leeward trong vòng 48-72 tiếng rồi di chuyển về phía Puerto Rico trong 4 ngày và đến phía Đông đảo Hispaniola.
Điều này có nghĩa là những khu vực từng bị bão Irma tàn phá có thể sẽ lại đương đầu với một cơn bão khác vào ngày 19 hoặc 20.9.
Một số khu vực khác được dự báo cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bão Maria, bao gồm Mỹ, quần đảo Virgin, đảo St Martin, St Barts, Saba, St Eustatius và Anguilla.
NHC cảnh báo bão Maria có thể gây ra những đợt gió lớn kèm theo sóng biển mạnh với sức tàn phá nặng nề. Lượng mưa có thể lên tới 51cm tại Leeward, Puerto Rico, Mỹ và quần đảo Virgin của Anh khi bão Maria đổ bộ vào những khu vực này đêm 20.9. Người dân cần được cảnh báo cần thận trọng với tình trạng ngập lụt nguy hiểm.
Ngoài bão Maria và bão Jose, phía Đông Đại Tây Dương vừa xuất hiện thêm bão nhiệt đới Lee vào ngày 16-9. Tuy nhiên, cơn bão này đang dần suy yếu và có thể biến mất hoàn toàn trong vòng 5 ngày.
Trong một diễn biến khác, bão lớn Talim đã đổ bộ vào đảo Kyushu, Nhật Bản vào ngày 17-9, mang theo mưa to và sức gió lên đến 162 km/giờ. Đài NHKđưa tin có it nhất 644 chuyến bay nội địa đã bị hủy vì gió mạnh trong khi tất cả các chuyến tàu chính trong khu vực đều bị hoãn.
Tổng hợp