Ivanka đã gặp gỡ một loạt các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Merkel. Photo Courtesy: Reuters Thông tin con gái lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka Trump, sắp có văn phòng riêng trong Nhà Trắng dù cô không phải là một nhân viên chính phủ đã gây xôn xao báo chí nước này và làm dấy lên những câu hỏi về sự xung đột lợi ích trong chính quyền Trump.
Ngày 20.3, một quan chức Mỹ xác nhận thông tin vanka Trump, 35 tuổi, ái nữ của Tổng thống Donald Trump, sẽ có không gian riêng tại Cánh Tây. Ivanka còn được tiếp cận thông tin mật và sử dụng điện thoại do chính phủ Mỹ cung cấp. Theo quan chức này, Ivanka không có chức danh chính thức và không nhận lương.
Hành động trên giúp củng cố vị thế nổi bật của Ivanka trong chính quyền mới, dù không chính thức. Trước đó, Ivanka đã tham gia nhiều cuộc gặp cấp cao kể từ khi cha cô lên nắm quyền, trong đó có một cuộc gặp bàn tròn với Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây.
Mặc dù Ivanka không phải là một nhân viên chính phủ nhưng cô sẽ hành động giống như vậy. Con gái ông Trump sẽ tuân thủ các quy định về đạo đức và cố vấn cho cha cô về một loạt các vấn đề và phục vụ với tư cách là “tai, mắt của ông”, bà Gorelick chi sẻ với Politico.
Luật pháp Mỹ không cho phép các thành viên gia đình tổng thống được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể cố vấn cho ông với tư cách là các công dân, điều mà Ivanka sẽ làm, luật sư cho biết thêm.
Chồng của Ivanka, Jared Kushner, trước đó cũng đã được bổ nhiệm làm cố vấn của ông Trump. Sự ảnh hưởng của cặp đôi này đối với Tổng thống Trump đã gây ra những ngờ vực về khả năng xung đột lợi ích. Nó cũng gây ra các cuộc tranh luận liệu có nên có những giới hạn rõ ràng về các hoạt động kinh tế và chính trị của gia đình Trump hay không.
Tổng hợp