CPTPP chính thức có hiệu lực, nhiều nước lập tức cắt giảm thuế

31 Tháng 12, 2018 | Tin thế giới
Một nông trại làm rượu vang đỏ ở Tân Tây Lan. Photo Courtesy: Reuters

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực vào 0 giờ ngày 30.12.

Hiệp định CPTPP có hiệu lực cũng đồng nghĩa với việc các khoản thuế dành cho sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp được cắt giảm, những quy định về đầu tư được nới lỏng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được tăng cường. 11 quốc gia thành viên CPTPP hy vọng, hiệp định này sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho xu hướng bảo hộ.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại và xuất khẩu Tân Tây Lan David Parker thông báo 3 thành viên quan trọng là Nhật Bản, Gia Nã Đại và Mexico lập tức cắt giảm thuế.

Mexico và Gia Nã Đại sẽ tiếp tục cắt giảm thuế đợt 2 vào ngày 1.1, Nhật cắt giảm đợt 2 vào ngày 1.4 và Việt Nam cũng sẽ cắt giảm thuế vào ngày 14.1. CPTPP cũng chính thức có hiệu lực tại Úc và Tân Gia Ba.

Theo ông Parker, thỏa thuận sẽ là cú hích giúp tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Tân Tây Lan ở thị trường toàn khối. “CPTPP hứa hẹn giảm 222 triệu USD (5.150 tỉ đồng) thuế hằng năm đối với các nhà xuất khẩu Tân Tây Lan một khi được áp dụng toàn phần, với gần phân nửa được cắt giảm trong 12 tháng đầu tiên”, ông nói.

Mặt hàng cá và các sản phẩm từ cá trước đó chịu thuế 20% tại Mexico và 10% tại Nhật. “CPTPP sẽ giúp bỏ thuế đối với hải sản xuất khẩu, phần lớn áp dụng ngay hôm nay”, ông Parker nói và cho biết thêm các nhà xuất khẩu rượu vang sẽ hưởng lợi từ việc giảm thuế khi xuất sang thị trường Canada.

Theo tờ Asahi Shimbun, Nhật đã cắt giảm thuế đối với quả kiwi, nho và dưa. Bên cạnh đó, thuế đối với thịt bò giảm từ 38,5% trước đó xuống còn 27,5%. Dự báo sẽ có thêm nhiều cửa hàng bán thịt bò Tân Tây Lan, trong khi công ty lớn trong lĩnh vực này là Itoham Foods dự kiến sẽ tăng lượng thịt bò nhập về từ chi nhánh ở Tân Tây Lan.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 nước gồm Úc, Brunei, Gia Nã Đại, Chile, Nhật Bản, Mã Lai, Mexico, Tân Gia Ba, Tân Tây Lan, Peru và Việt Nam. Hiệp định này được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân các quốc gia thành viên.

Tổng hợp