Hình phát họa phiên tòa xử ông Paul Manafort hôm 21.8.2018. Photo Courtesy: Reuters Ông Paul Manafort, nhà hoạt động chính trị lâu năm và là người lãnh đạo chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump trong nhiều tháng, hôm 21.8 bị xác định là có tội với tám tội danh tài chính.
Hãng Reuters đưa tin phiên tòa diễn ra hôm 21.8 đã cáo buộc cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, với 8 tội danh liên quan đến sai phạm tài chính.
Qua đó, ông Manafort bị kết án về 2 tội danh lừa đảo ngân hàng, 5 tội về gian lận thuế và 1 tội về việc che giấu các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Tuy nhiên, Tòa án liên bang tại thành phố Alexandria (tiểu bang Virginia) tuyên bố họ không thể kết tội liên quan đến 10 tội danh còn lại mà ông Manafort bị cáo buộc.
Dù các cáo buộc đều liên quan đến thời gian trước khi ông Manafort làm trong chiến dịch tranh cử, giới phân tích cho rằng bản án là một thành công của ông Mueller. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần phản đối cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt này.

Ông Manafort (phải) trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hồi năm 2016. Photo Courtesy: Reuters
Đây là nhân vật đầu tiên bị kết án từ quá trình điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016 do công tố viên đặc biệt Robert Mueller phụ trách.
Theo cáo trạng, ông Manafort bị truy tố vì trốn thuế đối với khoản thu nhập 16 triệu Mỹ kim kiếm được từ việc tư vấn cho các chính trị gia thân Nga ở Ukraine. Bên cạnh đó, nhân vật này còn bị cáo buộc lừa dối ngân hàng để vay 20 triệu Mỹ kim sau khi nguồn thu ở Ukraine đã hết.
Mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng có hình phạt lên đến 30 năm tù. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo ông Manafort sẽ bị tuyên án khoảng 10 năm tù.
Trong khi đó, Tổng thống Trump đang ở Tây Virginia để vận động bầu cử vào tối 21.8 (giờ địa phương) cho biết ông không liên quan đến chuyện của ông Manafort.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Paul Manafort là một người tốt. Chuyện đó không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì những điều đã xảy ra”.

Ông Michael Cohen, cựu luật sự riêng của Tổng thống Donald Trump. Photo Courtesy: Reuters
Về phía ông Manafort, luật sư của ông Manafort cho biết, ông rất thất vọng về phán quyết của tòa án và hiện đang đánh giá các quyết định riêng cho bản thân vào thời điểm này.
Mỹ hiện đang tiến hành điều tra những cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 và điều tra khả năng có sự cấu kết giữa Nga và êkíp tranh cử của ông Donald Trump.
Tuy nhiên, đến nay Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, trong khi Tổng thống Donald Trump và Bạch Ốc cũng nhiều lần khẳng định không có sự cấu kết nào.
Cũng vào thời điểm ông Manafort bị kết án, cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã nhận tội tại New York về những sai phạm liên quan đến tài chính trong quá trình tranh cử, bên cạnh những cáo buộc khác.
Tổng hợp