Cựu Đệ nhất Phu nhân VNCH Nguyễn Văn Thiệu qua đời, thọ 91 tuổi

19 Tháng Mười, 2021 | Cộng đồng Việt Nam,Tin thế giới

CALIFORNIA – Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vừa qua đời vào sáng Thứ Sáu, 15 Tháng Mười, tại San Diego, Nam California, hưởng thượng thọ 91 tuổi.

Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nguyễn Thị Mai Anh (thường được báo chí Tây phương gọi là “Madame Nguyễn Văn Thiệu”), sinh năm 1930 (Canh Ngọ) tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (ngày nay) và bà qua đời tại nhà của người con trai lớn.

Ông bà Nguyễn Văn Thiệu có ba người con, một gái hai trai: Nguyễn Thị Tuấn Anh (trưởng nữ, Nguyễn Quang Lộc (trưởng nam) và Nguyễn Thiệu Long.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh là đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam từ năm 1967 đến 1975, trong thời gian ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.

 

Gia đình Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu – Ảnh: Internet

Ông bà thành hôn năm 1951, khi bà Mai Anh 20 tuổi. Bà là con gái thứ bảy (nên còn có biệt danh Cô Bảy Mỹ Tho) trong một gia đình có mười anh chị em. Xuất thân trong một gia đình Công giáo ở Mỹ Tho, nhưng do truyền thống Đông phương, bà chịu ảnh hưởng khá lớn nề nếp, gia phong phong kiến, nhất là trong cách đối nhân xử thế.

Nhờ nhiều mối lương duyên và quen biết, bà Mai Anh được mai mối với ông Nguyễn Văn Thiệu (bấy giờ mang cấp bậc Trung úy hiện dịch) và mối tình nhanh chóng được xúc tiến hôn nhân, dù có đôi chút trở ngại vì bà Mai Anh là tín đồ Công giáo trong khi ông Nguyễn Văn Thiệu theo đạo Phật.

Hai ông bà chính thức kết hôn vào năm 1951 và sau đó vào năm 1958, ông Thiệu được rửa tội theo đạo Công Giáo.

Trong suốt những năm là đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam, bà Mai Anh được cho là “hoàn toàn không can dự vào chính trường, mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Trong đó đáng ghi nhận là việc bà chủ xướng xây dựng Bệnh Viện Vì Dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971 đồng thời chăm lo cho Trường Quốc Gia Nghĩa Tử nhằm nuôi dưỡng con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hoà.”

Các nhà lãnh đạo VNCH vui Tết Trung thu với thiếu nhi trong vườn Tao Đàn. Từ trái qua: Dân biểu Nguyễn Bá Lương Chủ tịch Hạ Viện, Bà Tuyết Mai và Phó TT Kỳ, TT Thiệu và phu nhân là Bà Mai Anh, Nghị sĩ Nguyễn Văn Huyền Chủ tịch Thượng Viện, Bà Trần Thiện Khiêm và Thủ tướng Khiêm. Ảnh: Internet

Về bệnh viện Vì Dân, sau nhiều năm hoạt động xã hội, cảm thông với sự thiếu thốn các cơ sở điều trị của dân chúng khi đau ốm, bà Mai Anh đã lên ý tưởng, khởi xướng thành lập một bệnh viện mang tên “Vì Dân” phục vụ người dân ngay tại “thủ đô” của miền Nam lúc bấy giờ. Giới bình dân Sài Gòn thời đó thường gọi đây là bệnh viện bà Thiệu, dù là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là: Không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bịnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện, và người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn.

Tang lễ của bà sẽ được cử hành trong phạm vi gia đình.

 

Ảnh chụp bà Nguyễn Văn Thiệu với Diệu Quyên, xướng ngôn viên đài truyền hình SBTN vào năm 2017 tại quận Cam, Nam Calfornia. Ảnh: SBTN

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1923 tại Phan Rang, Ninh Thuận và mất ngày 29 Tháng Chín, 2001, tại Boston, Massachusetts. Như vậy, bà Nguyễn Thị Mai Anh mất sau chồng 20 năm.

(Theo Người Việt & SBTN)