Cựu lãnh đạo Catalonia từ chối xuất hiện tại tòa án theo lệnh Tây Ban Nha

03 Tháng mười một, 2017 | Tin thế giới
Cựu lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont đang đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Photo Courtesy: Reuters

Luật sư người Bỉ của ông Carles Puigdemont cho biết, cựu Thủ hiến Catalonia sẽ không xuất hiện tại tòa án vào ngày 2.-11 theo như lệnh triệu tập từ Tây Ban Nha để đối mặt với các cáo buộc trong đó có tội nổi loạn.

Theo New York Times, ông Puigdemont đã tới Bỉ ngày 30.10 sau ba ngày ông và các cựu lãnh đạo khác tuyên bố đơn phương Catalonia độc lập, điều này đã vi phạm hiến pháp của Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo tại Bỉ, ông Puigdemont đã giải thích rằng, ông không có ý định xin tị nạn chính trị tại Bỉ hay cố trốn thoát khỏi sự xét xử của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông muốn bảo đảm rằng quan tòa tại Tây Ban Nha sẽ xét xử các cựu chính trị gia của Catalonia một cách công bằng.

AP dẫn lời luật sư người Bỉ đại diện cho ông Puigdemont, Paul Bekaert tuyên bố, thân chủ của ông sẽ không tới Madrid và đề nghị ông Puigdemont được thẩm vấn tại Bỉ. “Ông ấy có thể được thẩm vấn tại đây, theo như các điều khoản trong luật pháp”, luật sư Bekaert cho biết.

Các chuyên gia luật pháp của Tây Ban Nha cho biết, thẩm phán có thể yêu cầu phát lệnh bắt giữ ngay lập tức nếu bị đơn không hầu tòa, thậm chí có thể phát lệnh bắt giữ quốc tế nếu bị đơn vẫn cố tình ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 2.11, một bộ trưởng Bỉ cho hay nước này không có lý do nào để cho phép ông Carles Puigdemont tị nạn chính trị.

Cụ thể Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Môi trưởng và Phát triển Bền vững Bỉ Marie-Christine Marghem bác bỏ khả năng nước này cho phép Carles Puigdemont tị nạn chính trị, bởi vì không có mối đe dọa nào đến mạng sống hoặc quyền cơ bản đối với cựu lãnh đạo Catalonia.

Bà Marghem nói thêm, nếu ông Puigdemont đệ trình đơn xin tị nạn, tòa án Bỉ sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm xem xét yêu cầu đó.

Cùng ngày, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cũng ra lệnh bắt giam 8 thành viên của chính quyền bị giải tán ở Catalonia, để điều tra các cáo buộc nổi loạn, kích động nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích. Trong số những người bị bắt có cựu phó thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras, BBC đưa tin.

Người thứ 9 được phép bảo lãnh do đã từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết tuyên bố Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha tại nghị viện Catalonia ngày 27.10.

Tổng hợp