Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. Photo Courtesy: Reuters Tòa án Argentina ngày 27.12 đã quyết định phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner do bà bị cáo buộc tham nhũng trong thời gian đương chức.
Theo BBC, Thẩm phán liên bang Argentina Julian Ercolini hôm qua đã quyết định truy tố đối với cựu Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner với cáo buộc bà đứng đầu một hoạt động tham nhũng.
Theo đó, thẩm phán liên bang buộc tội bà Fernandez cùng với các quan chức khác trong chính quyền của bà về hành vi “cố ý chiếm giữ ngân quỹ dành cho các công trình đường bộ công cộng” trong khoảng thời gian từ tháng 5.2003 đến tháng 12.2015. Ngoài ra, tòa án cũng quyết định phong tỏa khối tài sản trị giá 633 triệu Mỹ kim của cựu Tổng thống Fernandez.
Cùng bị kết tội với bà Fernandez còn có Jose Lopez, cựu cố vấn về công trình công cộng của bà, và cựu bộ trưởng hoạch định Julio de Vido. Tháng 6 năm nay, ông Lopez đã bị bắt quả tang chuyển gần 9 triệu Mỹ kim vào một tu viện Công giáo ở ngoại ô Buenos Aires và bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền.
Phán quyết của tòa án cho biết các hành vi phạm tội của bà Fernandez diễn ra đến ngày 9.12.2015, ngày kết thúc nhiệm kỳ 8 năm tổng thống của bà. Bà Fernandez lên nắm quyền tổng thống thay chồng bà, ông Nestor Kirchner.
Cựu tổng thống Argentina trước đó phủ nhận mọi cáo buộc. Ra tòa hồi tháng 10, bà Fernandez đã đưa ra các tài liệu ngân sách quốc gia làm bằng chứng, nhấn mạnh rằng tất cả các khoản chi đã được phê duyệt bởi các cơ quan quốc hội và tổng kiểm toán viên của nhà nước.
Bà Fernandez khẳng định vụ kết tội bà mang động cơ chính trị và cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Mauricio Macri lợi dụng tòa án để chống lại bà.
Tổng hợp