Đại cử tri muốn làm rõ thông tin Nga nhúng tay vào bầu cử Mỹ

15 Tháng 12, 2016 | Tin thế giới
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cần có ít nhất 270 lá phiếu của đại cử tri trong ngày bỏ phiếu 19.12 tới mới thật sự giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Photo Courtesy: Reuters

Tính đến ngày 14.12, có 54 đại cử tri đảng Dân chủ và một đại cử tri đảng Cộng hòa đã ký vào một lá thư ngỏ, yêu cầu được cung cấp thông tin tình báo về việc Nga giúp ông Donald Trump thắng cử.

Có 54 trong số 232 đại cử tri đảng Dân chủ (chiếm 1/4 trong tổng số) và chỉ một đại cử tri trong số 306 đại cử tri đảng Cộng hòa là Chris Suprun ký vào lá thư ngỏ, yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper cung cấp thông tin tình báo trước khi họ tiến hành bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống Mỹ vào ngày 19.12 tới, theo trang tin UPI (Mỹ) ngày 14.12.

Trong thư ngỏ các đại cử tri yêu cầu được cung cấp thông tin tình báo để xác định liệu cộng đồng tình báo đang tiến hành điều tra mối quan hệ giữa Donald Trump, ban vận động tranh cử của ông Trump và chính phủ Nga bị cáo buộc phá hoại cuộc bầu cử, phạm vi cuộc điều tra, tiến độ cuộc điều tra ra sao.

Lá thư ngỏ còn viết: “Chúng tôi yêu cầu được cung cấp thông tin ngắn gọn về các kết quả điều tra, bởi vì điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quyết định liệu ông Trump có đủ điều kiện làm Tổng thống Mỹ”.

Cùng lúc đó, Giáo sư Larry Lessig tại Đại học Harvard cho biết sẽ có khoảng 20 đại cử tri có thể quay lưng lại với ông Trump. Vị giáo sư này thậm chí còn nhận tư vấn pháp lý miễn phí cho các “đại cử tri định bất trung” này.

Thực tế, đại cử tri bất trung hiếm khi xuất hiện, chỉ có 82 đại cử tri như vậy trong lịch sử Mỹ. Không ai trong số đó làm thay đổi kết quả chung cuộc.

Cuộc bỏ phiếu ngày 8.11 chưa chính thức đưa tỷ phú Donald Trump vào ghế tổng thống Mỹ mà chỉ xác định 538 đại cử tri, những người sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống vào tuần sau.

Tổng hợp