Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói Mỹ không bao giờ tin Nga

10 Tháng 7, 2017 | Tin thế giới
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (đồ màu đảo). Photo Courtesy: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley đã lên tiếng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và khẳng định Washington sẽ không bao giờ tin tưởng Mạc Tư Khoa.

Vào hôm 9.7, RT dẫn lời bà Nikki Haley cho biết: “Ai ai cũng biết Nga can thiệp cuộc bầu cử của chúng tôi. Mọi người đều biết rằng họ không chỉ can thiệp bầu cử Mỹ. Họ đang làm như vậy trên khắp các lục địa và họ đang cố gắng tạo ra hỗn loạn bên trong các quốc gia”.

Những bình luận của bà Haley được ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump dùng tài khoản Twitter cá nhân nói rằng “đã đến lúc hướng tới hợp tác tích cực với Nga” và một ngày sau khi ông Trump hôm 8.7 nói: “Tôi đã có cuộc gặp lớn lao với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Khi được hỏi những diễn biến trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg (Đức) hôm 7-7, bà Haley cho hay Tổng thống Putin “phủ nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ”. Điều này không nằm ngoài dự đoán của giới lãnh đạo tại Washington, bà cho biết. Nữ đại sứ Mỹ tại LHQ cũng cho rằng Nga đang cố tìm cách “giữ thể diện” nhưng không thể bởi vì “ai ai cũng biết Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ”.

Theo bà Haley, Nga đang cố gắng tìm cách “giữ thể diện”, nhưng không thể làm được vì “tất cả mọi người đều biết rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ”.

Khi được hỏi về lý do khiến ông Trump không công khai tuyên bố trước mặt Tổng thống Putin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, Đại sứ Haley cho rằng “hội đàm là một chuyện, còn hành động trên thực tế lại là chuyện khác”.

Bà Haley nói thêm rằng vấn đề Nga can thiệp bầu cử là vấn đề “đầu tiên” được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc gặp với ông Putin và nhà lãnh đạo Mỹ làm vậy “vì có lý do nhất định”.

Trước đó, trong một bình luận trên Twitter, Tổng thống Trump có chia sẻ rằng ông đã hỏi dồn Tổng thống Putin hai lần về vấn đề Nga can thiệp bầu cử trong cuộc hội đàm song phương, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này.

Tổng hợp