Dân Hungary nổi giận xuống đường phản đối chính sách của chính phủ

21 Tháng 12, 2018 | Tin thế giới
Rừng’ người biểu tình ở Budapest cuối hôm 16.12.2018. Photo Courtesy: Reuters

Hàng chục ngàn người Hungary đã xuống đường biểu tình suốt một tuần qua để chống lại các chính sách của chính quyền Thủ tướng Viktor Orban.

Những người biểu tình đến đây để ủng hộ cho hơn chục nghị sĩ đối lập đang có mặt phản ứng với chuyện đài truyền hình quốc gia đưa thông tin thiên vị, không phản ánh nguyện vọng của số đông.

Các nghị sĩ đối lập tuyên bố: “MTVA không phải là đài tư nhân của Đảng Fidesz (đảng của Thủ tướng Orban), mà là đài của người dân Hungary và hoạt động nhờ tiền thuế của dân”.

Câu chuyện vây đài truyền hình chỉ là một phần của làn sóng biểu tình phản đối điều luật lao động mới được thông qua ngày 13-12, mà người dân gọi là điều luật “nô lệ”.

Theo điều luật lao động mới này, các công ty có thể yêu cầu người lao động làm thêm 400 giờ mỗi năm và trì hoãn trả lương làm thêm giờ đến 3 năm. Chính quyền cho rằng cải cách này sẽ có lợi cho cả người lao động cũng như các công ty đang cần bù vào nguồn lao động thiếu hụt.

Trong một khảo sát do Viện Republikon thực hiện, thậm chí khoảng 63% những người ủng hộ Thủ tướng Orban cũng phản đối điều luật làm thêm giờ mới và hơn 95% những người chỉ trích ông cũng phản đối điều luật này.

Các lãnh đạo công đoàn lao động chỉ ra rằng người Hungary vốn đã không hài lòng về tình trạng lương thấp và điều kiện làm việc nghèo nàn ở quê nhà, nên nay thấy mình còn bị ép như nô lệ.

Thực tế là tỉ lệ thất nghiệp ở Hungary khá thấp (khoảng 3,7%), một phần vì những người có nghề giỏi sang các nước thành viên EU khác như Đức, Áo và Anh, nơi có mức lương cao hơn.

Ông Laszlo Kordas, đứng đầu Liên hiệp Công đoàn Hungary, giải thích: “Giờ lại cho phép các chủ lao động, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, đưa ra mức lương thấp hơn, cho họ thêm quá nhiều quyền đối với người lao động. Như vậy thật không công bằng”.

Đây là đợt biểu tình bạo động nhất tại Hungary từ năm 2010, theo nhận xét của Hãng thông tấn Đức Deutsche Welles. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để phân tán những người biểu tình quanh đài truyền hình quốc gia.

Tổng hợp