Thủ tướng Nhật Shinzo Abe phát biểu trước phóng viên hôm 3.7.2017. Photo Courtesy: Reuters Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe đang phải hứng chịu một thất bại mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử ở thủ đô Tokyo hôm 2.7 vừa qua khi Chính đảng mới và các đồng minh đã giành được đa số ghế hội đồng thành phố.
Theo đó, Đảng “Người Tokyo Trước Tiên” (Tokyo Citizens First party) của Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và các đồng minh của họ đã có được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố diễn ra ngày 2.7 khi giành được đa số ghế và khiến đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chịu thất bại tồi tệ nhất tại khu vực bầu cử Tokyo.
Bà Koike, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng và là cựu thành viên Đảng LDP, mới nhậm chức Thống đốc Tokyo cách đây một năm, đã cam kết cải cách phương thức điều hành thủ đô 13.7 triệu dân nhằm hướng tới một nền kinh tế lớn mạnh hơn cả Hà Lan.
Theo kết quả được công bố, đảng Người Tokyo Trước tiên của bà Koike đã giành được 49 trong tổng số 127 ghế của Hội đồng thành phố Tokyo. Trong khi đó, LDP chỉ giành được 23 ghế, thấp hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 38 ghế hồi năm 2009, khiến ông Hakubun Shimomura, người đứng đầu LDP tại Tokyo, phải từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại này.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này là 51.27%, cao hơn so với con số 43.50% của cuộc bầu cử năm 2013. Trong số 259 ứng cử viên, có tới 65 người là nữ. Đây là con số cao kỉ lục.
Ông Hakubun Shimomura, đại diện LDP tại Tokyo nói rằng, kết quả lần này phản ánh phần nào tình hình chính trị quốc gia. Nguyên nhân chính khiến cử tri quay lưng với đảng LDP được cho là bởi bê bối gần đây của ông Shinzo Abe liên quan tới việc can thiệp và giúp tập đoàn của một người bạn giành được giấy phép trường đào tạo thú y ở một đặc khu kinh tế.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 3.7 cũng cho biết ông sẽ nỗ lực để lấy lại lòng tin của công chúng sau khi đảng của ông bị thất bại trong cuộc bầu cử tại thủ đô.
Tổng hợp