Thủ tướng Đức chụp ảnh cùng một người tị nạn Syria. Photo Courtesy: Reuters Ngày 9.11, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy đã lên tiếng kêu gọi một thỏa thuận hồi hương hơn nửa triệu người tị nạn Syria hiện đang sinh sống tại Đức.
Trong đề xuất đưa ra, lãnh đạo đảng AfD nhấn mạnh chính phủ liên minh mới của Đức cần nhanh chóng bắt đầu các cuộc đàm phán với chính quyền Syria về một thỏa thuận hồi hương những người tị nạn.
Đề xuất cũng nêu rõ Damascus phải đảm bảo không được truy cứu công dân của mình, những người đã trốn nghĩa vụ quân sự, đồng thời nhấn mạnh những trẻ em tị nạn người Syria đang sống tại Đức cần phải được giảng dạy theo các chương trình học ở Syria.
Đây là đề xuất đầu tiên của đảng AfD kể từ khi đảng cực hữu này trở thành đảng lớn thứ ba tại Quốc hội liên bang Đức sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang hôm 24/9 vừa qua với đường lối chống người nhập cư.
Tuy nhiên, đề xuất này dường như không nhận được sự ủng hộ từ các chính đảng, trong đó có liên đảng bảo thủ Xã hội/Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đa số những chính đảng này đều đã từ chối bắt tay hợp tác với đảng AfD.
Theo các số liệu do Bộ Nội vụ Liên bang Đức công bố ngày 9/11, kể từ đầu năm 2017 đến nay, khoảng 156 nghìn người đã được xét đơn xin tin nạn tại Đức và hơn 25% trong số này là người Syria.
Đảng Xanh (cánh tả), một trong các chính đảng đang tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới với liên đảng CDU/CSU của Thủ tướng Merkel, nhấn mạnh đề xuất hồi hương người tị nạn Syria tại Đức cho thấy rõ sự “vô trách nhiệm, vô nhân đạo và nhẫn tâm” của đảng này.