![]() |
Edward Snowden. Photo courtesy: AP |
Công tố viên liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu tuần qua đã chính thức truy tố ông Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng cho CIA và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), về tội gián điệp vì tiết lộ bí mật an ninh quốc gia.
Snowden bị truy tố tội gián điệp, ăn cắp và làm thay đổi tài sản chính quyền, theo một số giới chức yêu cầu không nêu tên họ vì cuộc điều tra đang tiến hành.
Nhưng đầu tuần này có tin Edward Snowden đã xin nước Ecuador cho tỵ nạn. Ngoại trưởng Ecuador xác nhận tin này trên mạng Twitter.
Nga đã biết Snowdon đã bị Mỹ buộc tội nhưng Tổng thống Vladimir Putin để cho ông ta đến Nga sẽ gây nên căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Snowden đã chạy khỏi Mỹ tới Hong Kong nhưng rời thành phố này sáng Chủ nhật 23/6 và hiện đang ở Moscow.
Yêu cầu dẫn độ mà Mỹ gửi tới Hong Kong như vậy không có tác dụng, nhưng Washington khẳng định Snowden sẽ không thể đi lại giữa các quốc gia.
Bộ Tư pháp Mỹ gọi quyết định không bắt giữ Snowden của chính quyền Hong Kong là “đáng quan ngại”.
Trước đó, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino, hiện đang có mặt ở Việt Nam, xác nhận trên mạng xã hội Twitter: “Chính phủ Ecuador đã nhận đơn xin tỵ nạn của Edward J. Snowden.”
Wikileaks nói trong một thông cáo rằng ông Snowden “đang tới Cộng hòa Ecuador qua một con đường an toàn, với mục đích tỵ nạn, và được các nhân viên ngoại giao và cố vấn pháp lý của Wikileaks tháp tùng”.
Ecuador đã chấp thuận cho người sáng lập Wikileaks Julian Assange tỵ nạn. Ông Assange đang trú ẩn tại Đại sứ quán Ecuador ở London trong trong hơn một năm qua.