Donald Trump đang cân nhắc từ không kích hạn chế Iran đến khả năng lật đổ chế độ

20 Tháng 2, 2026 | Tin thế giới
Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (phải) gặp gỡ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (giữa) và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, trước thềm cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm thứ Ba. Hình: Bộ Ngoại giao Oman/ Reuters

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với một trong những quyết định hệ trọng nhất trong nhiệm kỳ hai khi ông ra lệnh triển khai đợt tăng cường quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong 22 năm qua. Nếu quyết định tấn công Iran, các lựa chọn của ông trải dài từ những đòn không kích có giới hạn vào các cơ sở hạt nhân hoặc tên lửa, cho đến chiến dịch kéo dài nhiều tuần, thậm chí bao gồm cả phương án nhắm vào giới lãnh đạo Tehran.

Theo các nguồn thạo tin, quân đội Mỹ có thể sẵn sàng hành động ngay trong cuối tuần này, dù nhiều quan chức và nhà ngoại giao không tin rằng đòn đánh sẽ diễn ra sớm như vậy. Đáng chú ý, Jared Kushner – con rể ông Trump và là một trong những người tham gia dẫn dắt nhóm đàm phán – vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận đáp ứng mọi yêu cầu của tổng thống đang dần thu hẹp.

Cho đến nay, binh sĩ Mỹ chưa nhận danh sách mục tiêu cụ thể, dấu hiệu cho thấy ông Trump chưa “bóp cò”. Tòa Bạch Ốc khẳng định ông vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao. Dù vậy, tổng thống đã đưa ra những cảnh báo mơ hồ, yêu cầu Iran phải đạt thỏa thuận nếu không “những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, song từ chối giải thích cụ thể.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết tránh sa lầy vào các cuộc chiến mới. Ông được cho là thận trọng trước một chiến dịch không bảo đảm kết quả dứt khoát và có thể đặt người Mỹ vào vòng nguy hiểm. Các phương án quân sự được trình lên bao gồm phá hủy cơ sở làm giàu uranium, chương trình tên lửa đạn đạo, hoặc xa hơn là làm suy yếu hay lật đổ chế độ hiện tại. Tuy nhiên, nội bộ chính quyền chưa rõ kịch bản sẽ ra sao nếu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị loại bỏ.

Song song với việc cân nhắc, Mỹ đã triển khai hoặc chuẩn bị triển khai đầy đủ khí tài cần thiết, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải. Một phần của việc tăng quân nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước nguy cơ Iran tấn công phủ đầu hoặc trả đũa bằng drone và tên lửa vào các căn cứ Mỹ và Israel.

Ở hậu trường, ngay cả một số cố vấn cũng chưa rõ cách giải thích với công chúng vì sao cần can thiệp quân sự. Trong khi ông Trump tuyên bố các đòn không kích năm ngoái đã “xóa sổ hoàn toàn” năng lực hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết phần lớn vật liệu hạt nhân của Iran vẫn còn, dù có thể khó tiếp cận hơn. Ông nhấn mạnh điều đó càng làm tăng tính cấp bách của một thỏa thuận nhằm tránh leo thang quân sự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là thúc giục hành động, lập luận rằng Iran đang suy yếu. Một số nghị sĩ Mỹ cũng ủng hộ can thiệp, nhưng những người khác cảnh báo tổng thống không thể tự ý phát động chiến tranh mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Hai dân biểu đã lên kế hoạch buộc bỏ phiếu yêu cầu phải có ủy quyền trước khi sử dụng vũ lực.

Hiện chưa có dấu hiệu ông Trump sẽ tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong khi ông tiếp tục tham khảo ý kiến và thay đổi quan điểm qua lại, câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu Mỹ sẽ tiến hành đòn đánh giới hạn, mở rộng chiến dịch, hay tiếp tục đặt cược vào con đường ngoại giao. (Tổng hợp từ CNN)