Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa gây bão dư luận khi cho rằng chính phủ cần phải có các hình phạt dành cho phụ nữ phá thai.
Trong một phát ngôn trên kênh MSNBC ngày 30.3, tỉ phú Donald Trump nói rằng những phụ nữ phá thai cần phải bị trừng phạt, theo CNN ngày 31.3. Khi người dẫn chương trình hỏi có nên áp dụng một vài hình phạt nào đó đối với việc phá thai, ông Trump nói: “Đối với phụ nữ à? Có”.
Tuy nhiên ông Trump không nói rõ nên áp dụng mức phạt như thế nào đối với những phụ nữ và bác sĩ liên quan đến hoạt động này.
Ngay sau khi lên tiếng nói về quan điểm của mình, ông Trump đã ngay lập tức gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong công luận Mỹ. Thậm chí ngay cả một số tổ chức chống phá thai cũng chỉ trích quan điểm của ông là cực đoan. Jeanne Mancini, người đứng đầu một tổ chức như vậy nói: “Những quan điểm của ông Trump hôm nay hoàn toàn xa rời với phong trào chống phá thai”.
Bà Jeanne Mancini cũng cho rằng, ngay cả những người ủng hộ việc chống phá thai cũng chưa bao giờ muốn trừng phạt người phụ nữ nào phải đi đến lựa chọn này.
Còn ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quan điểm của ông Trump về các vấn đề của nữ giới.
Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz, đối thủ sát nút với ông Trump cũng có giọng điệu mỉa mai: “Thêm một lần nữa ông Trump chứng tỏ rằng ông ấy không hề suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề và sẽ nói bất cứ điều gì chỉ để gây chú ý”.
Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, vài tiếng sau đó ông Trump đã sửa lại nói rằng phụ nữ nạo phá thai chỉ là nạn nhân và những người bác sĩ tiếp tay cho việc đó phải bị trừng phạt (?).
Ông Trump nói: “Nếu Quốc hội thông qua luật quy định phá thai là trái phép và toà án liên bang áp dụng luật này, người bác sĩ hoặc bất kỳ ai liên quan đến hoạt động trái phép đối với phụ nữ này cần phải chịu trách nhiệm, chứ không phải phụ nữ”.
Phá thai từ lâu đã là vấn đề gây chia rẽ trong chính trị Mỹ, mặc dù tòa án tối cao Mỹ đã hợp pháp hóa phá thai hơn 40 năm trước đây. Phản đối việc phá thai đã trở thành vấn đề trung tâm của hầu hết chính trị gia bảo thủ.
Trong khi đó, theo quan điểm chính thức của các chính khách thuộc đảng Cộng Hòa đều phản đối phá thai, dù vậy họ thường có xu hướng né tránh việc nêu ra việc trừng phạt trực tiếp những phụ nữ phá thai, thay vào đó tập trung chỉ trích các bác sĩ tiến hành thủ thuật này.
Tổng hợp