Lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Korean People’s Army (KPA) ở Pyongyang hồi tháng 8. Photo Courtesy: Reuters
Bộ Tài chính Mỹ đã liệt 7 quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Lệnh trừng phạt do Bộ Ngân khố Mỹ thông báo ngày 11.1 đối với 7 quan chức và 2 cơ quan Triều Tiên với những cáo buộc vi phạm nhân quyền, theo đài NHK ngày 12.1.
Trong số này có cô Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên. Cô Kim là Phó chủ tịch cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên. Uỷ ban kế hoạch nhà nước và Bộ Lao động Triều Tiên cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ lần này.
Quyền giám đốc OFAC John Smith cho hay: “Triều Tiên không những tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn thực hiện một chính sách kiểm duyệt khắt khe và che giấu những hành vi áp bức nguy hiểm”.
Trong số 7 quan chức bị liệt vào danh sách đen kể trên có bà Kim Yo-Jong, 27 tuổi, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Kim được cho là đang giữ vị trí Phó chủ nhiệm Ủy ban Tuyên truyền thuộc đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, danh sách còn nêu tên ông Kim Won-hong, Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên. Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc.
Bộ Ngân khố Mỹ cáo buộc rằng Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động tra tấn, vô nhân đạo đối với người bị giam trong quá trình thẩm vấn và đối với những tù nhân trong các trại tù chính trị. Mỹ còn nói chính quyền Triều Tiên đã thi hành các chính sách kiểm duyệt cứng nhắc và che giấu những hành vi đàn áp vô nhân đạo.
Hồi tháng 12.2016, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 tổ chức và 7 cá nhân Triều Tiên. Mỹ cáo buộc một số tổ chức đã đưa lao động ra nước ngoài để tạo nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân trong nước.
Tổng hợp