Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối giáo sĩ Fethullah Gulen tại TP.Cologne, phía tây Đức hồi cuối tháng 7.2016. Photo Courtesy: Reuters Theo Reuters, ngày 5.4, tờ Die Welt cho biết nhà chức trách Đức hiện đang điều tra 20 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi tiến hành hoạt động gián điệp tại nước này.
Theo báo trên, họ biết được thông tin trên trong một phản hồi của Chính phủ Đức về vấn đề này sau khi nghị sỹ Sevim Dagdelen thuộc đảng cánh tả đường lối cứng rắn Die Linke chất vấn.
Biên bản trả lời cho hay: “Hiện tại, chúng tôi đang điều tra 20 nghi phạm có thể đang thu thập thông tin tại Đức cho các cơ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Trước đó, ngày 28.3, Tòa án Liên bang Đức thông báo mở cuộc điều tra việc Ankara điều gián điệp theo dõi những người bị xem là ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen trong lãnh thổ Đức. Ông Gulen sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 và bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành ở nước này vào tháng 7.2016.
Đại diện của tòa, ông Frauke Köhler cho biết lực lượng phản gián của Berlin nhận định có thể Ankara đã bí mật thu thập thông tin về 300 cá nhân và tổ chức tại Đức bị đánh giá có liên quan đến giáo sĩ lưu vong.
Hồi tháng trước, Văn phòng Công tố Liên bang Đức (GBA) thông báo họ đã mở cuộc điều tra hoạt động do thám do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.
Truyền thông Đức vào thời điểm đó nói rằng đối tượng bị điều tra là Cơ quan Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) – tổ chức bị tình nghi tiến hành do thám những người ủng hộ giáo sỹ sống tại Mỹ Fethullah Gulen. Phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng lên tiếng cáo buộc Đức ủng hộ ông Gulen.
Giới quan sát nhận định những diễn biến mới sẽ làm quan hệ giữa Ankara và Berlin thêm phần căng thẳng sau hàng loạt bất đồng sâu sắc trong thời gian qua. Ngoài vụ giáo sĩ Gulen, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ sau khi 2 cuộc mít tinh vận động chính trị của nước này bị cấm tổ chức tại Đức vào đầu tháng 3.
Tổng hợp