Đương kim tổng thống Venezuela tuyên bố có thể “tái tranh cử” nhiệm kỳ tới

24 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sẵn sàng tái tranh cử hôm 23.1.2018. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 30.4 tới nếu Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền ủng hộ.

Ngày 23.1, Reuters dẫn lời Tổng thống Nicolás Maduro trước các phóng viên tại thủ đô Caracas, nhà lãnh đạo 55 tuổi của Venezuela tuyên bố ông sẵn sàng tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 nếu như được đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) ủng hộ.

Ông Maduro nhấn mạnh: “Tôi là một người công nhân khiêm nhường, một con người khiêm nhường… Nếu như PSUV tin rằng tôi có thể trở thành một ứng cử viên Tổng thống… thì tôi luôn sẵn lòng phụng sự”.

Tuyên bố mới nhất của ông Maduro liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới đã cho thấy quyết tâm của nhà lãnh đạo Venezuela nhằm khôi phục niềm tin của người dân khi mà tỷ lệ phản đối ông đã lên tới mức 70%. Bên cạnh đó, việc ông Maduro tuyên bố tái tranh cử cũng được xem là một “lời thách thức” trước các động thái gia tăng sức ép của phe đối lập liên quan tới tình hình kinh tế ảm đạm của Venezuela.

Ông Maduro là một trong các nhà lãnh đạo Venezuela hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trong bối cảnh đất nước lạm phát và bất ổn nghiêm trọng.Những người phản đối Tổng thống Maduro gọi ông là “kẻ độc tài” và phá huỷ nền kinh tế của thành viên OPEC này.

Trước đó, hôm 15.1, Tổng thống Maduro khẳng định cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra, bất chấp phe đối lập có tham gia sự kiện này hay không và phe đối lập có cơ hội để thỏa thuận với Chính phủ về việc này vào ngày 18.1, thời điểm dự kiến hai bên tiến hành đối thoại tại Cộng hòa Dominicana.

Tuy nhiên, phe đối lập đã không tham dự cuộc họp như đã định sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt một cựu cảnh sát đào ngũ cùng 6 người khác, bị cáo buộc là thành viên một tổ chức khủng bố chống chính phủ.

Các nhà phê bình nghi ngờ về việc cuộc bầu cử có diễn ra tự do và công bằng hay không. Nhà hoạt động đối lập Maria Corina Machado nói, đề cập tới vai trò chính của lực lượng vũ trang trong chính phủ: “Đây không phải là cuộc bầu cử mà là một sự kiểm soát về quân sự và một ủy ban bầu cử gian lận”.

Mỹ, Gia Nã Đại và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các biện pháp chống lại chính phủ Venezuela về cáo buộc nhân quyền và tham nhũng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Caracas cũng như khiến các ngân hàng dè chừng khi làm ăn với nước này.

Gần đây, Tổng thống Maduro lên án lệnh trừng phạt “kỳ lạ” của EU đối với 7 quan chức cao cấp Venezuela trong tuần này, bao gồm lệnh cấm du lịch và đóng băng tài sản.