Edward Snowden chỉ trích Nga không có tự do ngôn luận trong lễ trao giải Bjornson

05 Tháng 9, 2015 | Tin thế giới

 < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Edward Snowden tham dự trực tuyến buổi trao giải thưởngBjornson ở thành phố Molde, Na Uy hôm 5.9. Photo Courtesy: AFP

 

Dù đang tị nạn tại Nga, nhưng “người thổi còi” Edward Snowden đã lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này hạn chế nhân quyền, tự do trên không gian mạng và tuyên bố không muốn sống cuộc đời lưu vong ở Nga.

 

Vào hôm 5.9, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã lên tiếng chỉ trích Mạc Tư Khoa không có tự do ngôn luận trong phần phát biểu thông qua chương trình trực tuyến của buổi lễ trao giải thưởng Bjornson ở thành phố Molde, Na Uy.

 

Giải thưởng Bjornson chuyên vinh danh những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Năm nay Snowden đã được trao giải thưởng nhưng ông ta không đến nhận giải do lo ngại bị dẫn độ.

 

Tuy nhiên Edward Snowden vẫn xuất hiện trong buổi lễ vinh danh anh thông qua hình ảnh kết nối video trực tiếp trong lễ trao giải Bjornson về tự do ngôn luận của Viện hàn lâm Văn học và tự do biểu đạt Na Uy (Norwegian Academy of Literature and Freedom of Expression) ngày 5.9.

 

Vì Edward Snowden không thể có mặt trực tiếp nhận giải nên trên sân khấu buổi lễ, một chiếc ghế trống biểu thị cho sự hiện diện của ông tại đó. Chiếc ghế trống này, theo bình luận của DW, còn là biểu thị cho sự thất bại của các nhà tổ chức giải thưởng đã không thể đảm bảo để người nhận giải không bị dẫn độ khi tới Na Uy.

 

Các tài liệu công bố đầu tuần này trên đài NRKcủa Na Uy cho biếtMỹ đã yêu cầu Na Uy từ năm 2013 về việc sẽ bắt và dẫn độ Edward Snowden về Mỹ trong trường hợp cựu điệp viên này đặt chân tới Na Uy.

 

Edward Snowden cũng đang là một trong số 272 ứng cử viên được đề nghị trao tặng Nobel hòa bình năm 2015, giải thưởng cũng sẽ được trao tại Na Uy. Tên những người đoạt Nobel năm nay sẽ được công bố vào ngày 9-10

 

Snowden, 32 tuổi, nói chưa bao giờ có ý định xin tị nạn ở Nga, nhưng Nga là một trong những nước sau cùng trong 21 quốc gia mà cựu nhân viên tình báo Mỹ này nộp đơn xin tị nạn chấp nhận đơn của anh ta. Trước khi đến Nga, Snowden lưu vong ở Hồng Kông.

 

Chuyên viên máy tính của NSA này cho biết ý tưởng xin tị nạn ở Nga đến từ nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, người cũng xin tị nạn ở toà đại sứ Ecuador tại London nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển vì tội lạm dụng tình dục. Snowden nói không muốn sống cuộc sống tị nạn, thay vào đó anh ta muốn trở về Mỹ.

 

Hồi tháng 7.2015 Washington đã bác đơn xin ân xá của Snowden để được quay về Mỹ. Washington cho rằng cựu nhân viên an ninh này phải bị xét xử về những tội lỗi đã gây ra.

 

Tổng hợp