Người Hồi giáo Rohingya lũ lượt gồng gánh nhau rời khỏi Miến Điện. Photo Courtesy: Reuters Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất hạn chế tiếp xúc với những Tướng quân đội hàng đầu của Miến Điện, một hành động được cho là trừng phạt với nước này trước tình trạng người Hồi giáo Rohingya phải rời bỏ quê hương ra đi.
Theo Reuters, một bản dự thảo mà hãng này có được mới đây cho thấy một thỏa thuận giữa các ngoại trưởng EU trong cuộc họp ngày 16.10 tới, trong đó có nội dung “EU sẽ đình chỉ những lời mời tới Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Miến Điện và những sĩ quan quân đội cấp cao khác.”
Văn bản trên, sẽ được đại diện của 28 nước thành viên EU thảo luận thêm vào ngày 10.10 tới, còn đề cập rằng EU “có thể cân nhắc thêm các biện pháp” dựa vào diễn biến trên thực địa “nhưng cũng sẵn sàng phản hồi một cách phù hợp đối với những diễn biến tích cực.”
Văn bản cũng xác nhận sự ủng hộ đối với một lệnh cấm vận từ trước đó của EU về các vũ khí và trang thiết bị có thể được sự dụng cho “việc đàn áp trong nước.” Ngoài ra, Mỹ cũng đang cân nhắc những biện bán trừng phạt mới đối với Miến Điện.