Giá lạnh tiếp tục hoành hành châu Âu, Rome hóa miền cổ tích khi tuyết rơi sau 6 năm

27 Tháng 2, 2018 | Tin thế giới
Nằm trong vùng khí hậu Địa Trung Hải, Rome hiếm khi có tuyết rơi. Lần cuối cùng “Thành phố Vĩnh cửu” thực sự có tuyết là vào năm 2012, sau gần 30 năm người dân quen với cảnh hàng quán vẫn mở bán ngoài trời trong ngày đông. Photo Courtesy: Reuters

Châu Âu đang trải qua một đợt tuyết rơi, giá rét mới. Ý gặp trận bão tuyết hiếm hoi. Có thành phố ở Bỉ ra lệnh cảnh sát phải áp tải người vô gia cư vào nhà trú đông nhằm tránh nguy cơ thiệt mạng.

Đợt không khí lạnh từ Siberia với cái tên “Quái vật từ phương Đông” vẫn chưa buông tha châu Âu. Nền nhiệt của hầu hết các nước tại Lục địa Già đều giảm sâu, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong khi giao thông vẫn trong tình trạng hỗn loạn và các trường học vẫn phải đóng cửa.

Tại Ý, nhiệt độ tại thủ đô Rome cũng đã giảm xuống 0 độ C và dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu xuống -6 độ C cho đến ngày 28.2 khi một trận bão tuyết hiếm hoi đã quét qua.

Tất cả các trường học ở Rome đã được lệnh đóng cửa. Nhiều viên chức nhà nước không thể đến công sở để làm việc. Cảnh sát đã đề nghị người dân nên ở nhà nếu không có việc cần phải ra ngoài đường.

Du khách đến thăm Rome vào dịp này sẽ được khám phá một thành Rome hoàn toàn khác khi các công trình cổ ở đây được tô điểm thêm màu trắng của băng tuyết.. Photo Courtesy: Reuters

Giới chức địa phương đã phải điều động quân đội để giúp dọn dẹp tuyết trên các con đường trong thành phố. Giao thông ở thủ đô nước Ý bị đình trệ.

Tại sân bay quốc tế Fiumicino ở thủ đô Rome, chỉ duy trì hoạt động được một đường băng trong khi sân bay Campiano – sân bay lớn thứ hai ở Rome, đã phải đóng cửa kể từ đêm 25.2 và các công nhân phải cố gắng dọn dẹp tuyết trên đường băng để đưa sân bay hoạt động trở lại sớm nhất.

Đây là đợt tuyết rơi nặng hạt nhất ở Rome trong 6 năm qua và cũng là lớn nhất vào thời điểm cuối tháng 2 trong nhiều thập kỷ qua. Thủ đô Rome, vốn không được trang bị các phương tiện cần thiết để đối phó với tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi, đã phải đề nghị các khu vực khác đưa phương tiện đến hỗ trợ dọn dẹp tuyết trên các đường phố.

Cùng ngày, giới chức Ba Lan cho biết đã có thêm 2 người đã tử vong trong ngày 26.2, nâng số người thiệt mạng do giá rét trong 3 ngày qua lên 4 người, khi nhiệt độ hạ xuống mức -12 độ C trong đêm. Với mức nhiệt -20 độ C, Litva cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong do thời tiết quá lạnh.

Tuyết rơi trên những di sản thời gian, kỳ quan kiến trúc như đấu trường Colosseum vào buổi bình minh tạo nên khung cảnh như xứ sở thần tiên. . Photo Courtesy: Reuters

Tại Bỉ, lãnh đạo thị trấn Etterbeek, thuộc vùng Brussels, đã phát lệnh yêu cầu cảnh sát phải áp tải những người vô gia cư không chịu vào sống ở nhà trú đông của chính quyền từ đêm 25.2 nhằm tránh nguy cơ tử vong khi nhiệt độ bên ngoài xuống quá thấp.

Tại Thụy Điển, nhiệt độ giảm xuống mức -5oC tại thủ đô Stockholm, trong khi khu vực vùng núi gần thành phố Ostersund ghi nhận mức nhiệt -20oC. Tuyết rơi nặng hạt đã khiến khoảng 20 chuyến bay bị hủy tại sân bay Arlanda của thủ đô Thụy Điển.

Còn tại Slovenia, một tuyến đường cao tốc nối thủ đô Ljubljana và cảng Koper đã buộc phải đóng cửa do gió lớn với vận tốc hơn 100km/h. Tại Áo, nền nhiệt hầu khắp cả nước giảm xuống -20oC. Sông Danube đã bị đóng băng ở một số đoạn, song giới chức Vienna cảnh báo người dân không nên trượt băng do tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.