Tòa nhà Đại sứ quán Canada tại Havana, Cuba ngày 30-1-2019. Photo Courtesy: REUTERS Gia Nã Đại quyết định cắt giảm một nửa số nhân viên ngoại giao tại Cuba sau khi có thêm một người nữa bị bệnh không rõ nguyên nhân, nâng tổng số nhân viên mắc bệnh lạ của Gia Nã Đại tại nước này lên 14 người.
“Việc cắt giảm thêm nhân viên (tại Đại sứ quán Gia Nã Đại) là một phản ứng thích hợp” – một quan chức chính phủ Gia Nã Đại nói với truyền thông ngày 30-1.
Hãng tin Reuters cho biết các nhân viên ngoại giao Gia Nã Đại và Mỹ bắt đầu báo cáo về các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu và buồn nôn vào mùa xuân năm 2017 khi nghe thấy những âm thanh lạ.
Sau khi có hơn 20 nhân viên gặp các triệu chứng bất thường trên, chính quyền Washington đã giảm biên chế nhân sự tại Đại sứ quán ở Havana từ hơn 50 xuống còn 18 người. Nhân viên thứ 14 mắc bệnh hồi tháng 11-2018 và là trường hợp mới đầu tiên được báo cáo với chính quyền Ottawa sau nhiều tháng không phát sinh thêm người bệnh.
Trường hợp này đã buộc chính quyền Gia Nã Đại đi đến quyết định cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Cuba. Những người thân trong gia đình của nhân viên trên cũng đã rời Cuba vào cuối năm 2018.
Hiện tại chính quyền Havana đang hợp tác với Ottawa trong một cuộc điều tra liên quan đến những triệu chứng bệnh không xác định được nguyên nhân trên.
“Tôi nghĩ có thể tự tin nói rằng các quan chức Cuba cũng thất vọng nhiều như chúng tôi khi biết chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh” – quan chức Gia Nã Đại trên cho biết.
Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba ngày 30-1 cũng đã dẫn lời Đại sứ Cuba tại Gia Nã Đại Josefina Vidal xác nhận quyết định của Chính phủ Gia Nã Đại giảm một nửa số nhân viên ngoại giao tại Cuba.
Đại sứ Cuba tại Gia Nã Đại Josefina Vidal nói: “Đây là hành động hùa theo Mỹ của Gia Nã Đại. Nhiều quan chức cao cấp trong ngành ngoại giao Mỹ đang cố gắng gây căng thẳng trong quan hệ song phương, tìm cách mô tả đất nước chúng tôi là mối đe dọa. Quyết định của Gia Nã Đại trái ngược với trình độ, vị thế và sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao nước này tại nhiều thủ đô khác, nơi họ không được hưởng sự an toàn, yên tĩnh, được đảm bảo sức khỏe và được đón tiếp nồng hậu như ở Cuba”.
Vidal cho biết Cuba hợp tác chặt chẽ với Gia Nã Đại trong quá trình điều tra nguyên nhân căn bệnh lạ, cử các chuyên gia hàng đầu và cung cấp các bằng chứng. Trong quá trình điều tra, các chuyên gia không phát hiện bằng chứng các nhà ngoại giao Gia Nã Đại bị tổn thương não hay có các triệu chứng chóng mặt và buồn nôn.
Rắc rối sức khỏe không rõ nguyên nhân khiến Mỹ và Gia Nã Đại rút các nhà ngoại giao về nước. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tháng 1/2019 tuyên bố không tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết “Cuba dùng vũ khí sóng siêu âm tấn công các nhà ngoại giao” vốn được Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Cuba bác cáo buộc này.
“Tôi có thể nói dứt khoát rằng đoạn âm thanh do AP ghi lại là của một con dế”, nhà sinh vật học Alexander Stubbs tại Đại học California khẳng định. Stubbs và nhà âm học côn trùng Fernando Montealage tại Đại học Lincoln, Anh phân tích bản thu âm thanh lạ khiến các nhà ngoại giao mắc bệnh do hãng tin AP cung cấp và kết luận đó là tiếng gọi bạn tình của loài dế Indies đuôi ngắn.
Tổng hợp