Giáo hoàng Francis và các lãnh đạo thế giới tưởng nhớ Đức Thánh Cha Benedict XVI vừa qua đời

02 Tháng 1, 2023 | Tin thế giới
Cựu Giáo hoàng Benedict XVI, người hùng của những người Công giáo bảo thủ qua đời ngày 31/12/2022. Photo courtesy: Reuters

Cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời ngày 31/12/2022 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican, thọ 95 tuổi, sau khi ngài từ chức gần 10 năm trước vì sức khỏe yếu.

Hồng y Joseph Ratzinger được bầu vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, là vị Giáo hoàng thứ 265. Ngài là người lớn tuổi nhất được bầu làm Giáo hoàng kể từ năm 1730.

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng đã thông báo quyết định từ nhiệm. Ngài dẫn đầu Giáo hội Công giáo chưa đầy tám năm cho tới 2013 và là Giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ Giáo hoàng Gregory XII năm 1415.

Tang lễ Ngài sẽ được tổ chức tại Vatican vào ngày 5/1/2023.

Giáo hoàng Francis đã dẫn đầu những lời bày tỏ lòng kính trọng đối với người tiền nhiệm của mình. Giáo hoàng nói rằng Đức Benedict là người “cao quý” và “tử tế” – và “được ban tặng” cho Giáo hội Công giáo La Mã.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Brazil Lula nằm trong số hàng chục nhà lãnh đạo ca ngợi cố giáo hoàng.

Giáo hoàng  Benedict là một nhân vật gây tranh cãi.

Một số người thương tiếc ca tụng Ngài là người kiên quyết bảo vệ đức tin, những người khác thì chỉ trích vì trong thời Ngài trị vì, Giáo hội đã không giải quyết các cáo buộc nhiều giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Nhưng vài giờ sau thông báo về cái chết của ông, Giáo hoàng Francis đã ca ngợi người tiền nhiệm “thân yêu nhất” của mình, nhấn mạnh “những hy sinh của Ngài vì lợi ích của Giáo hội”.

Nhà Trắng đã công bố tuyên bố của Tổng thống Joe Biden – người Công giáo thứ hai sau John F Kennedy nắm giữ chức vụ tổng thống Hoa Kỳ.

Nhớ lại lần gặp gỡ cố Giáo hoàng Benedict tại Vatican vào năm 2011, Tổng thống nói rằng Ngài sẽ “được nhớ đến như một nhà thần học nổi tiếng, dành cả cuộc đời tận tụy với Giáo hội, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc và đức tin của Ngài”.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia có đông người Công giáo trên khắp thế giới cũng bày tỏ lòng kính trọng, trong đó Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ca ngợi Đức Benedict là “người vĩ đại của đức tin và lý trí” và là “một vĩ nhân mà lịch sử sẽ không quên”.

Tại Brazil – quốc gia Công giáo lớn nhất thế giới – Tổng thống sắp nhậm chức Luiz Inácio Lula da Silva cho biết ông mong “sự an ủi cho các tín hữu và những người ngưỡng mộ Đức Thánh Cha”.

Người tiền nhiệm của ông – Tổng thống Jair Bolsonaro – ca ngợi “công việc tuyệt vời của một nhà thần học vĩ đại” và nói rằng Ngài đã để lại một “di sản to lớn cho Giáo hội Công giáo, cho tất cả các Kitô hữu và cho nhân loại”.

Tại Anh, tân Vương Charles III cho biết ông “vô cùng đau buồn” khi nhận được tin cựu Giáo hoàng qua đời.

Gửi thông điệp chia buồn tới Giáo hoàng Francis, ông nêu bật “những nỗ lực không ngừng để thúc đẩy hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người” của Đức Benedict và những hành động của ngài nhằm củng cố mối quan hệ giữa người Công giáo và Anh giáo.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi Đức Benedict XVI là “một nhà thần học vĩ đại mà chuyến thăm Vương quốc Anh năm 2010 của Ngài là một thời khắc lịch sử đối với cả người Công giáo và người không theo Công giáo trên khắp đất nước chúng ta”.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã ca ngợi cựu Giáo hoàng về “cam kết bền bỉ đối với bất bạo động và hòa bình” của ông.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mô tả cố Giáo hoàng là “một nhân vật hình thành nên Giáo hội Công giáo, một nhân cách thẳng thắn và một nhà thần học thông minh”.

Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông “rất buồn” khi nghe tin về cái chết. Ông viết trên Twitter vao ngày 31/12/2022: “Thật đau buồn khi nghe tin Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict  XVI đã qua đời vào tối nay”.

(Nguồn tin: BBC)