Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi tổ chức buổi họp báo ngày 25-2 ở thủ đô Washington về dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump và gọi đây là “tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia giả mạo”. Photo Courtesy: Reuters Hạ viện Mỹ ngày 26.2 đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được ngân sách để xây dựng bức tường biên giới với Mexico thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Với tỉ lệ 245-182, dự luật nói trên dễ dàng được thông qua trong ngày 26-2 ở Hạ viện Mỹ. Trong phiên bỏ phiếu toàn thể, có 13 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Theo đài CNN, bước tiếp theo, dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, để tiếp tục bỏ phiếu. Nếu được 4 Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa ủng hộ, dự luật này hoàn toàn có thể được thông qua ở Thượng viện.
Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Joaquin Castro, đại diện cho cử tri bang Texas và là người bảo trợ dự thảo nghị quyết cho rằng, văn kiện chỉ dài một trang sẽ chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, theo đó ngăn chặn Chính quyền mở rộng việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ với Mexico bằng cách sử dụng khoản ngân sách đã được chuẩn chi cho các chương trình khác.
Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mike Pence đã tận dụng bữa ăn trưa với các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Tòa nhà Quốc hội để cố gắng thuyết phục các nghị sỹ chống lại dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng. Phó Tổng thống Pence đã viện dẫn về một cuộc khủng hoảng nguy hiểm ở biên giới phía Nam, song không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã thành công.
Phát biểu với các phóng viên, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thừa nhận, tại thời điểm này, cá nhân ông không thể gây cản trở cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ba tuần tới. Thậm chí, ông McConnell còn nói rằng đảng Cộng hòa vẫn không chắc về tính hợp pháp liên quan tới tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump và thừa nhận rằng các nghị sỹ trong đảng đang cân nhắc về điều đó.
Trường hợp dự thảo nghị quyết này được thông qua tại Thượng viện sẽ buộc Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên phải sử dụng tới quyền phủ quyết và cũng gần như chắc chắn Quốc hội Mỹ sẽ không nhận đủ đa số phiếu ủng hộ cần thiết để phản bác quyền phủ quyết của ông Donald Trump.
Cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra tại Hạ viện đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội Mỹ có hành động chính thức để ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống, kể từ khi quyền lực này được tạo ra trong Đạo luật khẩn cấp quốc gia năm 1976.
Ngày 15-2, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ông có được ngân sách xây bức tường biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico mà không cần có sự đồng ý của Quốc hội. Chẳng hạn lấy từ ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ dành cho các dự án xây dựng quân sự.
Tổng hợp