Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối Thủ tướng Anh Cameron

17 Tháng 4, 2016 | Tin thế giới

 

Khoảng 10,000 người xuống đường biểu tình tại London đòi
Thủ tướng Anh phải ra đi hôm 16.4.2016. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Anh David Cameron đang phải đối mặt với nhiều áp lực khi vào hôm 16.4, hơn 10,000 xuống đường biểu tình đòi ông từ chức sau vụ bê bối tài chính ở nước ngoài của gia đình ông.

TheoAFP, người biểu tình đã kéo về Quảng trường Trafalgar không chỉ phản đối ông Cameron về vụ việc mới đây liên quan đến Hồ sơ Panama, họ còn phản đối các chính sách cắt giảm chi tiêu mà chính phủ của ông đang thực thi. Người biểu tình kêu gọi đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ y tế, nhà ở, giáo dục và lương khu vực công, cũng như hành động để ngăn chặn tình trạng mất việc làm của hàng nghìn công nhân ngành thép ở Xứ Wales.

Một số người còn giơ cao biểu ngữ với nhiều nội dung mạnh mẽ như:“Cameron phải đi – Đảng Bảo thủ phải xuống” để thể hiện sự phản đối.

Người phát ngôn đảng Lao động đối lập John McDonnell là một trong các quan chức đã lên tiếng kêu gọi chính phủ chấm dứt chính sách cắt giảm chi tiêu vốn được áp dụng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quan chức này sau đó bình luận với hãng tin AP rằng: “Tôi nghĩ ông Cameron nên ra đi cùng với nội các của ông ấy. Chính phủ của ông ấy hiện đã phá sản cả với các chính sách cho nền kinh tế”.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn yêu cầu Thủ tướng Cameron từ chức liên tiếp nổ ra kể từ sau vụ tiết lộ Hồ sơ Panama của công ty luật Mossack Fonseca có liên quan đến quỹ đầu tư trốn thuế của cha ông Cameron. Trước sức ép của dư luận về việc phải làm sáng tỏ mối quan hệ với quỹ này, ông Cameron thừa nhận từng có cổ phần tại đó nhưng đã nhượng lại toàn bộ và tuân thủ đóng thuế đầy đủ.

Tuy nhiên theo kết quả khảo sát vừa công bố của trang tin Independent và Sunday Mirror, hơn 52% người được hỏi cho rằng ông Cameron đã không thực sự “trung thực và cởi mở” về tài chính của mình. 44% người cho rằng, cách xử lý vấn đề của ông khiến họ cảm thấy là “đạo đức giả”.

Chính phủ của ông Cameron cũng bị chỉ trích là “phá sản cả về mặt ý tưởng chính trị lẫn kinh tế”.

Bên cạnh đó, áp lực hàng đầu của ông Cameron tại thời điểm hiện tại là tìm cách để xoa dịu cuộc chiến ngày càng gay gắt ngay trong đảng Bảo thủ của ông trong cuộc trưng cầu sắp tới về số phận của Anh trong Liên minh châu Âu (EU). 128 /330 nghị sĩ đảng bảo thủ trong Quốc hội và một số bộ trưởng đang vận động phản đối quyết định ở lại EU của Thủ tướng trong cuộc trưng cầu vào tháng 6 năm nay.

Tổng hợp