< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Nhóm lính dù Nga bị Ukraine bắt giữ vì xâm phạm lãnh thổ trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 27/8. Moscow nói nhóm lính này chỉ “vô tình” vượt qua đường biên giữa hai nước. Photo Courtesy: Reuters |
Cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục gia tăng sau khi Kiev tố cáo Mạc Tư Khoa đang tiến hành xâm lược nước này.
Lời cáo buộc trở nên nghiêm trọng hơn sau khi quân đội Kiev đã bắt giữ được 10 binh lính nhảy dù của Nga tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên sau đó Nga đã phản biện rằng những binh sĩ này đã vô tình đi lạc qua biên giới của hai nước.
Trước những tình hình căng thẳng trên vào hôm 28.8, Hội đồng Bảo an đã phải tiến hành một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Lithuania, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Nữu Ước, Mỹ.
Trong cuộc họp này Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã được thông báo rằng cuộc giao tranh ở Ukraine đang mở rộng về phía nam và nếu được xác nhận thì đây sẽ là “một sự leo thang” nguy hiểm của cuộc khủng hoảng.
Stephane Dujarric, phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon nói rằng: “Cộng đồng quốc tế không thể cho phép tình hình leo thang thêm nữa hay cho phép bạo lực và sự hủy diệt mà cuộc xung đột gây ra ở miền đông Ukraine tiếp diễn”.
Trong khi đó Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Lyall Grant nhấn mạnh rằng Nga sẽ được yêu cầu giải thích tại sao binh sĩ của nước này lại có mặt ở Ukraine.
Về phía chính quyền Washington, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ không sử dụng biện pháp quân sự tại Ukraine, mà thay vào đó Mỹ và các nước đồng minh sẽ cân nhắc đến việc ban hành những lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đã bỏ qua cơ hội để tìm ra một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Ông Obama còn cho hay ông đã trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel và cả hai cùng nhất trí rằng Nga chịu trách nhiệm về bạo lực ở đông Ukraine và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Trong khi đó, NATO cho hay, trên mặt đất ít nhất 1,000 lính Nga đã hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên Nga khẳng định không có binh sỹ nào của nước này ở trên đất Ukraine.
Thủ tướng Anh David Cameron thì cho rằng nếu Nga không nhượng bộ, “các nước phương tây cần phải làm rõ những hậu quả sẽ xảy ra với họ”.
Cho tới giờ, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc nói họ đưa quân vào đông Ukraine.
Tổng hợp