Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Di trú toàn cầu

04 Tháng 12, 2017 | Tin thế giới
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley phản đối nhưng cuối cùng bị khuất phục trước ý chí của tổng thống Donald Trump. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi một hiệp ước của Liên Hợp Quốc nhằm cải thiện khả năng ứng phó với các vấn đề liên quan tới người tị nạn và di cư. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc tham gia hiệp ước di trú toàn cầu do Liên Hợp Quốc dẫn đầu làm xói mòn chủ quyền Mỹ.

AFP dẫn thông báo do phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc công bố ngày 2.12 cho biết: “Hôm nay, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng Mỹ sẽ ngừng tham gia vào Hiệp ước Di trú Toàn cầu (GCM)”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley được cho là đã phản đối quyết định trên nhưng cuối cùng phải nghe theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tạp chí Foregin Policy.

“Nước Mỹ tự hào về những di sản nhập cư và vai trò lãnh đạo trong việc hỗ trợ người nhập cư, tị nạn toàn cầu. Nhưng những quyết định chính sách của Mỹ về nhập cư phải luôn luôn do người Mỹ và chỉ người Mỹ đưa ra”, đài VOA dẫn lời đại sứ Haley.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley trấn an rằng đây không phải là sự quay lưng của Washington đối với những người nhập cư và tị nạn.

Tuy nhiên, bà Haley nhấn mạnh Mỹ sẽ tự quyết định cách thức tốt nhất để kiểm soát các đường biên giới quốc gia của mình và ai sẽ được phép nhập cảnh.

GCM là một hiệp ước một hiệp ước nhằm cải thiện tình hình người di cư và tị nạn được Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

Tháng 9-2016, 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua Tuyên bố New York về người tị nạn và di cư, một tuyên bố chính trị không mang tính ràng buộc. Theo đó các nước cam kết tôn trọng quyền của người tị nạn, giúp đỡ tái định cư và đảm bảo quyền tiếp cận với giáo dục và việc làm.

Theo thống kê, hiện có vào khoảng 38 triệu di dân hiện đang sinh sống tại Mỹ, chiếm 12,5% dân số Mỹ. Người di dân gốc Mehico chiếm 30% số di dân tại Mỹ. Di dân gốc Philippines chiếm 4.4% tổng số di dân, tiếp theo là người Ấn Độ (chiếm 4.3%), và người Trung Hoa (chiếm 3.6%). Người di dân Việt Nam chiếm 3%.

Trong số 38 triệu di dân, phân nửa số này là phụ nữ. Có 41% người di dân đến Mỹ trước năm 1990; 29% đến từ năm 1990 đến năm 1999, và 30% đến Mỹ sau năm 2000. Hiện mới chỉ có 43% số người di dân ở Mỹ đã nhập tịch.

Quyết định rút lui của Mỹ được công bố chỉ vài tiếng trước khi một hội nghị toàn cầu về người tị nạn dự kiến khai mạc tại Mexico vào ngày 4.12.  Mục đích của hội nghị này là nhằm tìm kiếm biện pháp giúp đỡ hơn 60 triệu người phải tha hương cầu thực vì nhiều lý do trên khắp thế giới.

Tổng hợp