Hơn 500 người được sơ tán khỏi núi lửa Nam Dương sau động đất

31 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Người nước ngoài leo núi đi bộ xuống làng Sembalun ở Lombok hôm 30.7.2018. Photo Courtesy: Reuters

Đã có 543 người leo núi được sơ tán thành công khỏi núi Rinjani trên đảo Lombok, sau khi bị mắc kẹt do động đất.

Giới chức địa phương ước tính có khoảng 560 người bị mắc kẹt tại núi Rinjani khi xảy ra động đất, đa số họ là người nước ngoài, cùng một số hướng dẫn viên và người khuân vác địa phương.

AFP dẫn lời Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia, cho biết: “543 người leo núi vừa được sơ tán, họ đã tới tối qua. Hiện còn 6 người… Họ đều mạnh khoẻ và an toàn”.

Theo vị quan chức trên, hàng trăm người bị mắc kẹt trên núi đã tự đi bộ xuống núi theo một con đường thay thế khác không bị ảnh hưởng sạt lở đất từ trận động đất trên, trong tình trạng sức khỏe mệt mỏi. Tuy nhiên, các đội ngũ y tế đã có mặt để hỗ trợ du khách khi họ đến nơi an toàn.

Dự kiến, trong ngày 31.7, 3 nhà leo núi cùng một hướng dẫn viên và 2 người khuân vác bị kẹt lại ở Hồ Segara Anak, tỉnh Tây Nusa Tenggara, cùng thi thể một nhà leo núi thiệt mạng do bị đá đè sẽ được sơ tán bằng trực thăng.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Nam Dương (BMKG) cho biết, một trận động mạnh 3 độ Richter tiếp tục làm rung chuyển đảo Lombok sáng 31.7. Theo BMKG, tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 15km trong đất liền, cách Lombok 6km về phía Đông Bắc.

Cũng nên nhắc lại rằng, vào sáng ngày 29.7, trận động đất 6.4 độ rung chuyển hòn đảo du lịch nổi tiếng của Nam Dương khiến 16 người chết, 335 người bị thương. Động đất cùng loạt dư chấn đã trút hàng tấn đá và bùn từ đỉnh núi, chặn mọi đường thoát của những người đang ở trên núi Rinjani. Giới chức hôm qua ước tính 560 người, gồm người leo núi và hướng dẫn viên, bị mắc kẹt.  Một chuyến leo và xuống núi Rinjani thường mất hai ngày một đêm.

Nam Dương là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên thế giới vì nằm giữa “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va nhau và tập trung hầu hết những vụ phun trào núi lửa và động đất trên Trái Đất.

Năm 2004, sóng thần do trận động đất mạnh 9,3 độ ngoài khơi bờ biển Sumatra ở miền tây Nam Dương đã giết chết 220.000 người ở các nước xung quanh Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người ở Nam Dương.

Tổng hợp