Những người Kurd ra đường ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập hôm 25.9.2017 tại Iraq. Photo Courtesy: Reuters Reuters đưa tin, ngày 27.9, Ủy ban bầu cử và trưng cầu ý dân cấp cao thông báo người Kurd ở Iraq đã bỏ phiếu ủng một thành lập một nhà nước độc lập.
Ủy ban này cho biết hơn 92% cử tri đã bỏ phiếu tán thành về nền độc lập trong một cuộc trưng cầu ý dân khiến chính quyền Iraq và các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tức giận.
Trước đó, ngày 25.9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi một tuyên bố cảnh báo Ankara sẽ “tiến hành mọi biện pháp” theo luật pháp quốc tế nếu cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd ở Iraq có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Không những vậy, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng đã yêu cầu hủy kết quả cuộc bỏ phiếu.
Ông al-Abadi nói: “Kết quả cuộc trưng cầu ý dân phải bị hủy bỏ và đối thoại phải được bắt đầu theo khuôn khổ của hiến pháp. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến hành đàm phán về kết quả của cuộc trưng cầu này.”
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thì cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự vào miền Bắc Iraq nếu người thiểu số Turkmen tại Iraq bị tấn công sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở đây.