< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Hiện đang có hơn 1,800 người mắc kẹt tại biên giới giữa hai quốc gia Serbia-Hungary. Photo Courtesy: Twitter |
Giấc mơ vào châu Âu của hàng trăm người tị nạn đang dần tan như mây khói sau chính quyền Hungary cho dựng hàng rào thép gai, và tuyên bố đóng cửa biên giới.
Từ ngày hôm qua 15.9, chính quyền Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai hạt thuộc miền nam nước này, khi các quy định mới khắt khe hơn nhằm chặn người di cư hợp pháp vào nước bắt đầu có hiệu.
Khi lệnh khẩn cấp được áp dụng, điều này có nghĩa cảnh sát Hungary sẽ có thêm quyền và quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ cảnh sát chặn di dân nếu Quốc hội đồng ý.Cảnh sát cũng đã đóng cửa chốt tàu lửa vốn được hàng chục nghìn di dân dùng để vượt qua biên giới.
Theo BBC đưa tin đến khoảng giữa ngày 15.9 đã xảy ra tình trạng căng thẳng khi hàng trăm người tràn về phía hàng rào, một số người tìm cách vượt qua trong khi nhiều người khác biểu tình ngồi, ném thức ăn và nước uống để phản đối.
Trong khi đó, rất nhiều người tị nạn đã phản đối bằng cách cầm biểu ngữ với nội dung “Không ăn, không uống cho đến khi mở cửa biên giới”
Trước đó, chính quyền Hungary đã ra quyết định đóng cửa biên giới trước thời hạn, sau khi có gần 6,000 người tị nạn ồ ạt tràn vào quốc gia này vào hôm Chủ nhật (13.9), đưa tổng số dân tị nạn vào Hungary trong năm nay lên tới hơn 190,000 người.
Theo luật mới, bất kỳ ai vượt qua đường biên bất hợp pháp đều phải đối diện với tội hình sự, và có 30 thẩm phán đã được điều động tới khu vực để sẵn sàng xử lý các trường hợp phạm tội. Luật cũng quy định việc gây hư hỏng hàng rào mới xây, cao 4m chạy dọc 175km biên giới giữa Hungary và Serbia, là hành vi phạm tội, với các hình phạt tù hoặc bị trục xuất.
Tổng hợp