Iran bắn trên 180 tên lửa loại nào và Israel đã chống ra sao? Israel sẽ trả đũa… rất sớm

03 Tháng 10, 2024 | Tin thế giới
Hệ thống chống tên lửa của Israel đánh chặn tên lửa của Iran sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo, nhìn từ Ashkelon, Israel, vào ngày 1/10/2024. Photo courtesy: Reuters/Amir Cohen

-Nội các chiến tranh của Israel đang cân nhắc phản ứng của mình sau khi Iran phát động cuộc tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay vào quốc gia này. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon nói với CNN rằng hành động trả đũa “sẽ sớm diễn ra”.

-Tổng tư lệnh quân đội Iran cảnh báo về các cuộc tấn công lớn hơn nếu Israel đáp trả. Người dân ở Tehran đang trong tình trạng căng thẳng, và nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh toàn diện lớn hơn giữa hai cường quốc quân sự khu vực đang gia tăng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông không ủng hộ một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

-Nhưng nếu Israel không tấn công Iran lúc này thì sẽ đợi đến bao giờ là câu hỏi của những người ủng hộ Do Thái.

Sau đây là  trích dẫn bài của CNN về một số vũ khí mà Iran và Israel sử dụng trong ngày 1/10/2024.

Iran đã tung ra cuộc tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay vào Israel, bắn 180 tên lửa đạn đạo vào đêm thứ Ba 1/10/2024, phần lớn trong số đó dường như đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel, Hoa Kỳ và Jordan triển khai, theo chính phủ của các quốc gia đó.

Tehran có hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bắn khác nhau. Nhưng Tướng Không quân Hoa Kỳ Kenneth McKenzie đã nói với Quốc hội vào năm 2023 rằng Iran có “hơn 3.000” tên lửa đạn đạo, theo một báo cáo năm nay từ trang web Iran Watch tại Dự án Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân Wisconsin.

Quỹ đạo của tên lửa đạn đạo đưa chúng ra ngoài hoặc gần giới hạn của bầu khí quyển Trái đất, trước khi đầu đạn tách khỏi tên lửa đưa nó lên cao và lao trở lại bầu khí quyển và hướng tới mục tiêu.

Các chuyên gia vũ khí đã phân tích các video trên mạng xã hội đã được xác minh từ hiện trường nói với CNN rằng Iran đã sử dụng các biến thể của tên lửa đạn đạo Shahab-3 trong cuộc tấn công mới nhất vào Israel.

Theo Patrick Senft, điều phối viên nghiên cứu tại Dịch vụ Nghiên cứu Vũ khí (ARES), Shahab-3 là nền tảng cho tất cả các tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran sử dụng nhiên liệu lỏng.

Dự án The Missile Threat Project cho biết Shahab-3 được đưa vào sử dụng năm 2003, có thể mang đầu đạn nặng từ 760 đến 1.200 kg (1.675 đến 2.645 pound) và có thể được phóng từ bệ phóng di động cũng như hầm chứa. Iran Watch cho biết các biến thể mới nhất của Shahab-3, tên lửa Ghadr và Emad, có độ chính xác gần 300 mét (gần 1.000 feet) so với mục tiêu dự định.

Truyền thông Iran đưa tin rằng Tehran đã sử dụng một tên lửa mới, Fattah-1, trong các cuộc tấn công. Tehran mô tả Fattah-1 là tên lửa “siêu thanh” – nghĩa là nó di chuyển với tốc độ Mach 5, hoặc gấp năm lần tốc độ âm thanh (khoảng 3.800 dặm một giờ, 6.100 km một giờ). Nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng hầu hết các tên lửa đạn đạo đều đạt tốc độ siêu thanh trong quá trình bay, đặc biệt là khi chúng lao về phía mục tiêu.

Nhưng các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ rằng Iran đã sử dụng tên lửa mới lần đầu tiên vào đêm thứ Ba.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel Israel vận hành một loạt các hệ thống để ngăn chặn các cuộc tấn công từ mọi thứ, từ tên lửa đạn đạo có quỹ đạo đưa chúng ra khỏi bầu khí quyển cho đến tên lửa hành trình và tên lửa bay thấp.

Hệ thống Iron Dome cực kỳ hiệu quả của nước này được chú ý nhiều, được sử dụng để chống lại tên lửa và vũ khí pháo binh đang bay tới. Nhưng Iron Dome là lớp dưới cùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và không phải là hệ thống được sử dụng để chống lại các tên lửa đạn đạo được phóng vào đêm thứ Ba, theo Tổ chức Phòng thủ Tên lửa (IMDO) của nước này.

Bậc thang tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa là David’s Sling, có khả năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung, theo IMDO. David’s Sling, một dự án chung của Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến RAFAEL của Israel và công ty quốc phòng Raytheon khổng lồ của Hoa Kỳ, sử dụng các tên lửa đánh chặn động năng Stunner và SkyCeptor để tiêu diệt các mục tiêu cách xa tới 186 dặm, theo Dự án Đe dọa Tên lửa tại CSIS.

Phía trên David’s Sling là hệ thống Arrow 2 và Arrow 3 của Israel, được phát triển chung với Hoa Kỳ. Theo CSIS, Arrow 2 sử dụng đầu đạn phân mảnh để phá hủy tên lửa đạn đạo đang bay tới trong giai đoạn cuối của chúng – khi chúng lao về phía mục tiêu – ở tầng khí quyển trên cao.

Theo Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa, Arrow 2 có tầm bắn 56 dặm và độ cao tối đa là 32 dặm, tổ chức này gọi Arrow 2 là bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Hoa Kỳ mà Israel từng sử dụng trong vai trò này.

Trong khi đó, Arrow 3 sử dụng công nghệ bắn-tiêu diệt để đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới trong không gian, trước khi chúng xâm nhập trở lại bầu khí quyển trên đường đến mục tiêu. Trong cuộc tấn công đêm thứ Ba, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã bắn ít nhất 12 quả đạn chống tên lửa vào các tên lửa Iran đang bay tới.

Phản ứng của Hoa Kỳ đến từ các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Cole và USS Bulkeley của Hải quân đang hoạt động ở phía đông Biển Địa Trung Hải, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết.

Lầu Năm Góc không nêu rõ các máy bay đánh chặn được sử dụng, nhưng các tàu khu trục của Hoa Kỳ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, với các tên lửa đánh chặn có thể tấn công và phá hủy các tên lửa đạn đạo đang bay tới ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối.

Một quan chức Jordan cho biết lực lượng không quân của Jordan cũng đã đánh chặn các tên lửa của Iran vào đêm thứ Ba, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Trong một cuộc tấn công của Iran vào Israel vào tháng 4, các máy bay chiến đấu của Israel và Hoa Kỳ đã bắn hạ một số lượng lớn đạn dược của Iran đang bay tới. Nhưng Iran đã thực hiện cuộc tấn công đó chủ yếu bằng máy bay không người lái di chuyển chậm hơn, đây là cách đánh chặn dễ dàng hơn nhiều đối với các máy bay chiến đấu so với các đầu đạn đạn đạo rơi thẳng đứng vào các mục tiêu ở Israel.

(Nguồn: CNN)