< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Một góc TP cổ 2000 năm Palmyra. Photo Courtesy: Reuters |
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu một nhà khảo cổ kỳ cựu và treo thi thể ông ở quảng trường chính của TP cổ 2000 năm Palmyra, tại Syria.
Vào hôm 18.8, trong thông báo của Bộ trưởng Cổ vật Syria Maamoun Abdulkarim cho biết nhà khảo cổ học Khaled Asaad đã bị chặt đầu và treo xác tại thành phố Palmyra.
Trước khi bị IS chặt đầu, ông Khaled Asaad đã bị bắt giữ và tra tấn trong hơn một tháng qua tại thành phố Palmyra. Gia đình ông Khaled Asaad đã nhận được thông báo về cái chết của nhà khảo cổ học 82 tuổi này. Ông Asaad đã có 50 năm nghiên cứu cổ vật ở Palmyra.
Bộ trưởng Abdulkarim còn nói: “Chỉ cần tưởng tượng rằng, một học giả có những đóng góp đáng nhớ cho nơi này (tức Palmyra) và cho lịch sử (Syria) sẽ bị chặt đầu… Thi thể của ông ấy còn bị đem treo ở quảng trường”.
Ông Asaad là người có đóng góp lớn lao về khảo cổ của Syria. Ông cũng từng hợp tác với các nhà khảo cổ học của Mỹ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ trong những lần nghiên cứu và tìm kiếm các di tích ở thành phố cổ Palmyra. Với lịch sử 2,000 năm, Palmyra được UNESCO công nhận là “một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất củathế giớicổ đại” và là nơi có nhiều địa điểm khảo cổ.
Cũng trong một diễn biến có liên quan khác cùng ngày hôm qua, nhóm IS cũng cho đăng lên mạng một đoạn video ngắn kêu gọi phần tử đứng lên lật đổ Tổng thống Thỗ Nhĩ Kỳ và hãy tham gia thánh chiến.
Trong đoạn video dài 7 phút có tựa đề “Một thông điệp gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ” kêu gọi người Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ chủ nghĩa thế tục, đứng lên chống “chủ nghĩa vô thần, quân thập tự chinh và ác quỷ, những người đã đánh lừa họ và biến họ trở thành nô lệ cho đoàn quân thập tự”, ám chỉ việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Mỹ tấn công chúng tại căn cứ không quân trên lãnh thổ nước họ.
Các tay súng của IS còn gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là “quỷ Satan”, “kẻ ngoại đạo” và “kẻ phản bội” vì đã “bán đất nước cho Mỹ và phương Tây”. IS gọi người Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ hãy đứng lên lật đổ tổng thống và đầu quân IS để thực hiện cuộc thánh chiến.
Trong bối cảnh bạo lực có nguy cơ bùng phát giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và IS cùng cộng đồng người Kurd, một cuộc bầu cử sớm tại Thổ Nhĩ Kỳ gần như là điều chắc chắn xảy ra.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Các chuyên gia nhận định có thể sẽ diễn ra ngày 22.11.
Tổng hợp