![]() |
IS kiếm gần 500 triệu đô la/năm nhờ dầu mỏ bất chấp hoạt động không kích suốt một năm của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Ảnh minh họa: AP |
Thu nhập của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn không hề thuyên giảm khi kiếm được 1.5 triệu Mỹ kim mỗi ngày bằng hoạt động khai thác dầu mỏ và thậm chí còn bán cho phe nổi dậy chống lại mình.
Dầu mỏ được gọi là “vàng đen”, nguồn quỹ chính để IS có thể duy trì các hoạt động cũng như để mua sắm vũ khí mở rộng địa bàn.
Theo Financial Times, những nhà buôn và kỹ sư địa phương cho rằng sản lượng dầu thô tại khu vực do nhóm khủng bố kiểm soát nằm trong khoảng 34,000 – 40,000 thùng dầu một ngày. Dầu được bán tại chỗ với giá từ 20 tới 45 Mỹ kim mỗi thùng, đồng nghĩa với việc phiến quân kiếm 1.5 triệu Mỹ kim một ngày, gần 500 triệu Mỹ kim một năm.
Chỉ huy của một nhóm đối lập tại Aleppo, người phải mua dầu diesel từ các khu vực của IS, thừa nhận: “Tình hình hiện nay không biết nên khóc hay nên cười. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Liệu có ai cho chúng tôi nhiên liệu để chiến đấu?. Chúng tôi thật tội nghiệp”.
Trong khi đó hầu hết các khu vực mà IS kiểm soát ở Syria đều có những mỏ dầu có trữ lượng cao. Trước đây, IS từng rút quân khỏi khu vực phía Tây Bắc Syria vì nơi đây không có dầu.
Tuy nhiên, các vụ ném bom của liên quân Mỹ, việc Nga can thiệp vào Syria và giá dầu thấp có thể gây áp lực với lợi nhuận của IS. Mối đe dọa lớn nhất đối với hoạt động sản xuất dầu của IS đến nay là sự cạn kiệt của các mỏ dầu cũ tại Syria. Chúng không có công nghệ của các công ty nước ngoài để đối phó với sản lượng dầu giảm. Nhu cầu sử dụng dầu mỏ cho các chiến dịch quân sự của IS cũng đồng nghĩa với việc chúng có ít dầu để bán ra thị trường.
Tổng hợp