Israel bị lên án tại LHQ vì sử dụng vũ lực quá mức với dân thường Palestine

14 Tháng 6, 2018 | Tin thế giới
Một phiên họp của LHQ. Photo Courtesy: Reuters

Nghị quyết lên án Israel sử dụng vũ lực đối với người dân Palestine được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với 120 phiếu ủng hộ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 13.6 đã lên án Israel sử dụng vũ lực đối với dân thường Palestine, đồng thời yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra một quy chế bảo vệ quốc tế đối với phần lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Nghị quyết lên án Israel sử dụng vũ lực đối với người dân Palestine được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với 120 phiếu ủng hộ, 8 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết được các nước Arab hậu thuẫn phản đối việc Israel sử dụng “vũ lực quá mức, không tương xứng và bừa bãi” với người dân Palestine, đồng thời kêu gọi các biện pháp bảo vệ người Palestine ở Gaza và khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, theo AFP.

Nghị quyết cũng lên án việc bắn tên lửa từ Dải Gaza vào các khu dân cư Israel nhưng không nêu tên Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo đang kiểm soát Dải Gaza. Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres, trong vòng 60 ngày, đề xuất các cách thức bảo đảm sự an toàn và bảo vệ người dân Palestine trong các khu vực do Israel kiểm soát, bao gồm cả các khuyến nghị về một cơ chế bảo vệ quốc tế. Các nghị quyết của Đại hội đồng không ràng buộc về mặt pháp lý nhưng có sức nặng về mặt chính trị.

Đại sứ Mỹ Nikki Haley bác bỏ nghị quyết là “một chiều” và cáo buộc các nước Arab đang tìm cách ghi điểm chính trị khi lên án Israel tại Liên Hợp Quốc.

Pháp là một trong 12 nước EU ủng hộ nghị quyết, nhưng Anh cùng với Italia, Ba Lan và 13 nước thành viên EU khác bỏ phiếu trắng. Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, Úc, quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, quần đảo Solomon và Togo đứng về phía Mỹ và Israel để bỏ phiếu chống nghị quyết.

Các nước Arab hậu thuẫn cho dự thảo chỉ trích Israel đã chuyển dự thảo sang bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc sau khi Mỹ sử dụng quyền phủ quyết để chặn nghị quyết được thông qua tại Hội đồng Bảo an hôm 1.6. Không giống như Hội đồng Bảo an, các nghị quyết được Đại hội đồng thông qua không ràng buộc và không có quyền phủ quyết.

Nghị quyết này cũng có nội dung yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres soạn thảo các đề xuất thiết lập “cơ chế bảo vệ quốc tế” cho người Palestine ở Gaza và Bờ Tây.

Tổng hợp