Israel nói họ không dội bom bệnh viện mà do Thánh chiến Hồi giáo Jihab gây nên

18 Tháng 10, 2023 | Tin thế giới
Một người bị thương được trợ giúp tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza sau khi hàng trăm người Palestine thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện Al-Ahli mà các quan chức Israel và Palestine đổ lỗi cho nhau, ngày 17/10/2023.  Photo courtesy: REUTERS/Mohammed Al- Masri

Hamas thứ Ba hôm qua cho biết khoảng 500 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công tàn khốc vào Bệnh viện Baptist Al-Ahli ở Gaza. Nhưng người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Islamic Jihad) chịu trách nhiệm về vụ “phóng tên lửa thất bại” nhằm vào bệnh viện.

Sự việc xảy ra đã làm hỏng một phần kế hoạch đi qua Do Thái vào thứ Tư hôm nay của Tổng thống Joe Biden để nói chuyện với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và sau đó với lãnh đạo Chính quyền Palestine ở Tây Ngạn, Jordan và Ai Cập.

Có tin Tổng thống Palestine và Vua Jordan từ chối gặp Tổng thống Mỹ.

Nhà Trắng hôm qua cho biết Israel cảm thấy “rất rõ ràng” rằng họ không gây ra vụ nổ tại một bệnh viện ở Gaza.

John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One: “Israel đã phủ nhận một cách dứt khoát và rất cương quyết rằng họ chẳng có liên quan gì đến vụ này”.

Ông cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với “tất cả các nhà lãnh đạo liên quan” về chuyến đi của ông tới khu vực.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cho Israel “được hưởng sự nghi ngờ” hay không, Kirby từ chối cân nhắc xem chính phủ Mỹ cho rằng trách nhiệm đối với vụ nổ này do ai.

Kirby cho biết ông Biden đã chỉ thị nhóm an ninh quốc gia thu thập càng nhiều thông tin và bối cảnh càng tốt “để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra”.

Về việc hủy chuyến đi của Tổng thống Biden tới thủ đô Amman của Jordan để gặp Vua Abdullah II, ông Kirby cho biết đây là “quyết định chung” giữa các quan chức Jordan và Mỹ.

Ông Biden dự định gặp Tổng thống Chính quyền Palestine là Mahmoud Abbas và những người khác ở Jordan, nhưng Abbas đã hủy cuộc gặp với Biden vào ngày thứ Ba trước đó.

Nhà Trắng cho biết đó là do thời gian để tang kéo dài ba ngày.

“Quyết định không đến Amman được đưa ra theo cách thức chung khi tổng thống nói chuyện với nhà vua vào đầu giờ chiều nay,” Kirby nói, đề cập đến cuộc gọi của Biden với Vua Abdullah II của Jordan. “Cả hai đều đồng ý rằng bây giờ không phải là lúc để cố gắng tiếp tục cuộc gặp này, đặc biệt là với Tổng thống Abbas, nói rất rõ ràng – và có thể hiểu được – rằng ông ấy muốn trở về nhà để tang ba ngày.”

Khi được hỏi tại sao tổng thống không lùi chuyến đi cho đến sau thời gian để tang kéo dài ba ngày, Kirby cho biết vẫn còn một “chương trình nghị sự khá quan trọng” dành cho ông Biden ở Israel.

Kirby nói: “Tổng thống muốn có những cuộc thảo luận trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu và nội các chiến tranh.

Israel nói họ có bằng chứng do phía Thánh chiến Jihad gây ra vụ nổ ở bệnh viện làm hàng trăm người chết, nhưng sẽ chờ thêm thời gian điều tra trước khi công bố tài liệu.