Khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới từ Hồng Kông – Châu Hải – Macau

23 Tháng 10, 2018 | Tin thế giới
Cây cầu mất 9 năm thi công với kinh phí khoảng 20 tỷ USD. Photo Courtesy: Reuters

Sau 2 năm bị hoãn, cầu vượt biển dài nhất thế giới Hồng Kông – Châu Hải – Macau đã được khánh thành hôm 23.10. Tham dự lễ khánh thành cây cầu dài 55 km nói trên có khoảng 700 khách mời, trong đó có các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hồng Kông.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, lễ thông cầu vượt biển Hong Kong- Chu Hải- Macau diễn ra sáng nay 23.10 tại Chu Hải với sự tham gia của khoảng 700 quan khách, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo Hong Kong, Macau.

Trong buổi khánh thành, ông Tập Cận Bình nói: “Tôi tuyên bố chính thức khánh thành cầu nối Hong Kong – Macau – Chu Hải”.

Cây cầu dài 55 km, bao gồm những đoạn đường ngầm dưới nước, kết nối đảo Lạn Đầu ở Hồng Kông với thành phố Châu Hải (tỉnh Quảng Đông) và Macau. Cầu sẽ chính thức được thông xe từ ngày mai 24.10.

Trung Quốc bắt đầu khởi công xây dựng cây cầu vượt biển dài 55 km này từ năm 2009 với vốn đầu tư hàng tỷ Mỹ kim, nhằm giúp giảm thời gian di chuyển từ Hong Kong đến Chu Hải từ ba tiếng xuống 30 phút. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới hiện nay. Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định cầu sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Cũng theo ông Hàn, cây cầu nói trên là một tín hiệu cho thấy sự hợp tác thành công giữa Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Ngoài ra, vị này còn nhấn mạnh rằng cây cầu cho thấy khả năng kỹ thuật của Trung Quốc không thua kém bất cứ quốc gia nào.

Ông Hàn nói thêm rằng cây cầu dài 55 km nói trên có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của chính sách “một quốc gia, hai hệ thống”. Theo ông Hàn, đầy là lần đầu tiên Trung Quốc – Hồng Kông – Macau hợp tác trong một dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Trong bài phát biểu 5 phút của mình, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt, cũng ca ngợi cây cầu nói trên, nói rằng nó tạo điều kiện cho Đồng bằng Châu Giang phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo SCMP, đây là trung tâm công nghệ bao gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố của Trung Quốc ra đời nhằm cạnh trung với Thung lũng Silicon tại bang California – Mỹ.