Ngắm nhìn khung cảnh bằng kinh khí cầu là một hoạt động yêu thích của du khách khi đến Ai Cập. Photo Courtesy: Corbis Khinh khí cầu chở khoảng 20 người rơi xuống gần thành phố cổ Luxor, Ai Cập, làm ít nhất một người chết.
Giới chức Ai Cập ngày 5.1 cho biết chiếc khinh khí cầu này đang chở khoảng 20 du khách tham quan thì bị rơi khi bay ngang qua phía Nam thành phố Luxor, làm 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do gió mạnh. Thống đốc thành phố Luxor Mahmoud Badr xác nhận vụ tai nạn. Ông đã có mặt tại bệnh viện thành phố để kiểm tra những hành khách được đưa tới đây.
Ông Mahmoud Badr khẳng định thông tin chi tiết về vụ việc sẽ sớm được công bố. Nước này quy định khinh khí cầu phải được lắp đặt camera an ninh khi bay và không được vượt quá độ cao 2.000 m.
Các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu, thường khởi hành lúc bình minh phía trên đền Karnak và Luxor, rất được du khách Anh ưa chuộng.
Vào năm 2013, ít nhất 19 người, đa số là du khách đến từ châu Á và châu Âu, cũng bị giết chết trong vụ nổ khinh khí cầu gần TP Luxor, cách thủ đô Cairo 510 km về phía Nam.
Đến năm 2016, Ai Cập tạm dừng các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu sau vụ 22 du khách Trung Quốc bị thương nhẹ trong lúc khinh khí cầu hạ cánh.
Kể từ đó, các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu phải được giám sát bởi camera và cấm bay ở độ cao trên 2 km.
Vào tháng 4-2009, 16 người bị thương, bao gồm 2 phụ nữ Anh, sau khi một quả khinh khí cầu rơi tại TP Luxor. Nguyên nhân được cho là do khinh khí cầu va chạm với một trạm phát sóng di động gần bờ sông Nile.