Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La sáng 3.6.2017 tại Tân Gia Ba. Photo Courtesy: Reuters Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm nay 3.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố Mỹ tiếp tục phản đối việc Trung Quốc xây dựng trái phép và quân sự hóa ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Bộ trưởng Mattis cho rằng nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiềm chế CHDCND Triều Tiên là đáng khích lệ nhưng Washington sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Ông Mattis nói: “Chúng tôi phản đối tất cả các nước quân sự hóa các đảo nhân tạo (trên Biển Đông) và các yêu sách chủ quyền hàng hải thái quá không tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi không thể và sẽ không chấp nhận bất cứ hành động đơn phương và cưỡng bức nhằm làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông”.
Ông Mattis khẳng định cho dù như thế nào, Mỹ vẫn sẽ can dự vào châu Á, 60% lực lượng hải quân Mỹ vẫn sẽ tập trung ở châu Á-Thái Bình Dương. Cần nhớ, việc bố trí tới 60% lực lượng hải quân ở khu vực này là một phần trong chính sách “tái cân bằng” và xoay trục sang châu Á từng được tổng thống Barack Obama tuyên bố.
Liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, Bộ trưởng Mattis nói, Triều Tiên là mối đe dọa “rõ ràng và hiện hữu”, đồng thời ông hối thúc Trung Quốc hợp tác để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bộ trưởng Mattis nói, lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa có thật từ Triều Tiên, không chỉ là biểu tượng.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tích cực vận động Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiềm chế Triều Tiên khiến các đồng minh châu Á lo ngại Mỹ có thể sẽ cho phép Trung Quốc tự do hành động ở các điểm nóng khác trong khu vực. Tuy nhiên, lời khẳng định của Bộ trưởng Mattis cho thấy ông Trump muốn có sự cân bằng giữa việc vận động Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên và đối phó với các hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông.
Trước đó, hôm 2.6, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng cho rằng, “nếu chúng ta muốn duy trì sự phát triển của khu vực, thì chúng ta phải duy trì một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, vì điều này sẽ cho phép sự phát triển đó tiến xa hơn”. “Khu vực cần sự hợp tác, chứ không phải những hành động đơn phương nhằm chiếm đoạt hoặc hình thành lãnh thổ cũng như quân sự hóa các khu vực tranh chấp”.
Tổng hợp