Thủ tướng Đức Angela Merkel chủ trì cuộc họp ở Quốc hội Đức hôm 28.6.2018. Photo Courtesy: Reuters Hôm nay (28.6), Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khai mạc tại Brussels, Bỉ. Một trong những nội dung thảo luận quan trọng nhất được đưa ra là vấn đề người di cư.
Theo hãng AFP, ngày 28.6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của châu Âu, vài giờ trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels, được cho sẽ xuất hiện nhiều bất đồng về phương thức giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Phát biểu trước các nghị sĩ Đức, nữ Thủ tướng nêu rõ: “Châu Âu đã có nhiều thách thức nhưng di cư có thể sẽ chính là vấn đề định đoạt số phận của châu Âu”.
Theo bà Merkel, con đường mà EU chọn có thể quyết định liệu nếu khối này có được thế giới xem như một người bảo vệ đáng tin cậy những tiêu chuẩn mà EU quảng bá hay không. Ngoài ra, Thủ tướng Merkel còn cho rằng việc cải cách khu vực eurozone là cần thiết nhằm tránh các cuộc khủng hoảng tiềm tàng, sau khi chương trình viện trợ cho một số quốc gia thành viên đã thành công.
Bà Merkel nêu rõ: “Chương trình của Hy Lạp, như những chương trình khác, là một thách thức to lớn nhưng chúng ta có thể nói rằng đồng euro ổn định, các chương trình đã kết thúc và các nước đang cạnh tranh nhau… Đây là một nỗ lực tốt và thể hiện sự đoàn kết của châu Âu. Nhưng vẫn cần phải cải cách. Đó là lý do tại sao chúng ta phải phối hợp với Pháp.”
Theo Thủ tướng Đức, quá trình cải cách sẽ bao gồm sự phát triển Quỹ Ổn định châu Âu trở thành một dạng quỹ tiền tệ châu Âu để hỗ trợ tránh những khủng hoảng tiềm tàng.
Cuộc khủng hoảng người di cư khởi sự từ chính sách “mở cửa” do Thủ tướng Đức Merkel đề ra vào năm 2015 nhằm hỗ trợ người tị nạn Syria. Tuy nhiên, chính sách đã mở đầu cho làn sóng 1,6 triệu người châu Phi, châu Á và Trung Đông nhập cư vào Đức và một số nước thuộc EU, tạo ra cuộc khủng hoảng về nhà ở, việc làm, tội phạm và các vấn đề xã hội khác.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang duy trì liên minh cầm quyền với sự liên kết giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà với đảng Liên minh Xã hội Kitô giáo (CSU) do Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer đứng đầu. Tuy nhiên, liên minh này đang mâu thuẫn nghiêm trọng về vấn đề nhập cư, đe dọa vị thế của bà Merkel.
Tổng hợp