Làm việc đến chết: Đức Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4/2025, thọ 88 tuổi

21 Tháng Tư, 2025 | Tin thế giới
Đức Giáo hoàng Francis đã gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance vào Chủ Nhật Phục Sinh tại Vatican, một ngày trước khi qua đời. Source: Divisione Produzione Fotografica/ Vatican Media/ Reuters

Đức Giáo hoàng Francis đã dành những ngày cuối đời để phục vụ giáo hội, tham gia tối đa vào dịp lễ Phục sinh, thời điểm quan trọng nhất trong lịch Công giáo.

Vị giáo hoàng 88 tuổi này không chủ trì các buổi lễ chính trong Tuần lễ Thánh và Phục sinh nhưng đã xuất hiện thoáng qua vào cuối tuần, bao gồm việc dành 30 phút tại một nhà tù ở Rome vào thứ năm và đến thăm Vương cung thánh đường Thánh Peter vào tối thứ bảy.

Và sau đó vào sáng chủ nhật, ngài đã có sức để ban phước lành “Urbi et Orbi” cho “Thành phố [Rome] và Thế giới” trong khi một phụ tá đọc bài phát biểu của ngài. Chỉ có giáo hoàng mới có thể ban phước lành này, bao gồm cả việc ban ơn toàn xá, sự tha thứ cho hậu quả của tội lỗi.

Sau đó, ngài đã chào đón đám đông reo hò tại Quảng trường Thánh Peter từ xe popemobile của giáo hoàng, lần đầu tiên ngài làm như vậy kể từ khi nhập viện.

“Thật phi thường khi sau thời điểm cao nhất trong năm phụng vụ của giáo hội, tại thời điểm cao nhất, Đức Giáo hoàng lại qua đời và theo một số cách thì điều đó khá phù hợp, bởi vì tất nhiên thông điệp Phục sinh là về cái chết và cuộc sống mới”, phóng viên Vatican của CNN Christopher Lamb từ Rome cho biết.

“Những ngày cuối cùng của Đức Francis thực sự dành cho việc phục vụ giáo hội, để tiếp tục chức thánh của mình cho đến tận cùng. Ngài đã không từ chức, như một số người suy đoán (ngài sẽ làm). Ngài luôn thể hiện quyết tâm của mình là đi đến cùng, để phục vụ cho đến giây phút cuối cùng”.

Vance là một trong những vị khách cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francis

Một ngày trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng Francisđã tiếp đón một nhà lãnh đạo thế giới mà ngài vừa mới tranh luận về vấn đề nhập cư.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, người dường như là nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng mà Giáo hoàng Francis gặp trước khi qua đời, đã ngồi nói chuyện ngắn với Đức Giáo hoàng trong phòng tiếp tân tại Casa Santa Marta, nhà khách Vatican nơi ông sống kể từ khi đắc cử vào năm 2013.

Vance đã có mặt tại Vatican vào Chủ Nhật trong vòng chưa đầy 20 phút và cuộc gặp chưa được xác nhận trước.

Trong buổi họp ngắn ngủi của họ, Đức Giáo hoàng đã tặng phó tổng thống một chiếc cà vạt, tràng hạt và ba quả trứng Phục sinh bằng sô-cô-la lớn cho ba đứa con của Vance.

Vance, người tự gọi mình là “thiếu nhi Công giáo” (baby Catholic) sau khi cải đạo khi đã trưởng thành, đã tranh luận từ xa với Giáo hoàng Francis về vấn đề trục xuất hàng loạt. Nhưng những bất đồng đó dường như không xảy ra vào Chủ Nhật trong cuộc họp ngắn ngủi của họ.

“Tôi cầu nguyện cho ngài mỗi ngày”, người ta có thể Vance nói khi họ ngồi cùng nhau tại Vatican.

Requiecat In Pace.

(Theo CNN)